Đổi mới, sát cơ sở, gần dân
- Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2013 | 2:34:38 PM
YBĐT - Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác dân vận, trong giai đoạn 2011 - 2013, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) thành phố Yên Bái đã chú trọng xây dựng và nâng cao hiệu quả của nhiều mô hình dân vận khéo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở cơ sở.
Hội viên cựu chiến binh xã Tuy Lộc tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn.
|
Hội CCB thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở triển khai sâu rộng với nhiều hình thức dân vận đa dạng, phong phú, thiết thực và mang lại hiệu quả rõ rệt. Thành phố hiện có 4.445 CCB sinh hoạt tại 22 cơ sở hội.
Trong 2 năm qua, công tác dân vận của các cấp hội đã đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, phát huy vai trò giám sát và chăm lo vật chất, tinh thần cho hội viên, quần chúng nhân dân, tích cực vận động hội viên, nhân dân xây dựng, nâng cao ý thức tự quản ở cộng đồng dân cư, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đã có 57 hộ cán bộ, hội viên CCB tự nguyện, gương mẫu hiến trên 4.0002 đất để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông.
Ông Quách Trường Giang, hội viên CCB thôn 2, xã Văn Phú cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương, hội viên CCB ở xã đã nêu cao ý thức hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường giao thông, nhà văn hóa. Gia đình tôi cũng đã hiến trên 1.000m2 đất ruộng, đất vườn để xây dựng tuyến đường giao thông từ thôn 2 đi thôn 5. Các hội viên CCB đã gương mẫu hiến đất nên việc vận động nhân dân cùng hiến đất, bỏ công sức xây dựng đường giao thông đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Nay tuyến đường đã hoàn thành, bà con rất phấn khởi!”.
Phong trào thi đua CCB gương mẫu ngày càng phát triển mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo to lớn của các hội viên trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về công tác vận động quần chúng được nhân rộng. Nhờ vậy, phong trào thi đua "Dân vận khéo"của Hội CCB thành phố đã đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút hội viên và nhân dân tham gia. Đến nay, đã có 54 mô hình tập thể, 76 cá nhân tiêu biểu trong phong trào này.
Trong đó, có 8 mô hình phát triển kinh tế, 18 mô hình thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, 16 mô hình trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, 12 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp hội cũng đã tín chấp cho hàng ngàn lượt hội viên vay trên 19 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để phát triển kinh tế gia đình; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng đóng góp, giúp các hội viên gặp khó khăn về nhà ở xóa nhà tạm; đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Ông Trần Hồng Hải - Chủ tịch Hội CCB xã Tuy Lộc trao đổi: “Đối với Hội CCB xã Tuy Lộc, phong trào dân vận khéo tập trung vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bên cạnh các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, các hội viên còn tập trung vận động gia đình, nhân dân tham gia các dự án phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và tham gia bảo vệ xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đến nay, hoạt động mô hình dân vận khéo của Hội đã bắt đầu đi vào chiều sâu và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao”.
Bên cạnh đó, các cấp hội CCB ở thành phố Yên Bái đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và Thành hội cũng như có các chủ trương, biện pháp về công tác dân vận phù hợp với thực tế từng địa phương. Nội dung, phương thức lãnh đạo về công tác dân vận trong các cấp hội đã có bước đổi mới theo hướng gắn và đáp ứng nhiệm vụ chính trị, cải tiến lề lối làm việc sát cơ sở, sát dân.
Nổi bật nhất là các mô hình vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo...
Qua đó đã xuất hiện thêm nhiều mô hình “Dân vận khéo” của Hội CCB như: mô hình phố không rác, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; mô hình xây dựng xã, phường vững mạnh; mô hình xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh... Trong 2 năm qua, 100% số cơ sở hội CCB đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% số hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu; 92% số gia đình CCB đạt danh hiệu văn hóa.
Bích Liên - Tiến Bình
Các tin khác
YBĐT - Ông Bàn Văn Tiến ở thôn Khe May, xã Tân Hương là một trong số những hộ đồng bào Dao chăm chỉ lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo điển hình ở xã Tân Hương, Yên Bình.
Sáng 6/12, HĐND Hà Nội đã thảo luận thông qua Nghị quyết việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới. Với 93,7% số phiếu tán thành, HĐND Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới.
Kết quả rà soát hiện trạng thực hiện chính sách người có công dự kiến sẽ được công bố ngày 27/7/2014.
YBĐT- Ngày 5/12, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị Triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân năm 2014 do Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh – Phạm Duy Cường.