Giám sát về chính sách giảm nghèo tại huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn
- Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2014 | 1:51:58 PM
YBĐT - Từ ngày 7-9/1/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Công Bình, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn.
Đoàn kiểm tra công trình thủy lợi Lương Hà, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn.
|
Cùng đi giám sát với đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
Đoàn đã đi kiểm tra và thăm một số hộ nghèo và cận nghèo, thăm công trình giao thông liên thôn và công trình thủy lợi tại thôn Séo Mả Pán A, xã Lao Chải. Tại buổi làm việc với UBND xã Lao Chải, đây là xã có trên 95% là dân tộc Mông. Những năm qua bằng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, Chính phủ đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, công trình thủy lợi và các nguồn vốn vay cho các hộ nghèo qua các tổ chức đoàn thể, năm 2013, xã đã giảm được 40 hộ nghèo.
Tại buổi làm việc với UBND huyện Mù Cang Chải, được biết thực hiện chính sách hỗ trợ về giảm nghèo trên nhiều lĩnh vực như: Tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ làm nhà ở, sản xuất kinh doanh..., trung bình mỗi năm, huyện có 1.700 hộ nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.
Chỉ tính riêng từ năm 2005 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện gần 30 tỷ đồng cho 30.388 hộ nghèo; chương trình 134, 167 về hỗ trợ làm cho hộ nghèo của Chính phủ cho 4.075 hộ với mức hỗ trợ bình quân 10,5 triệu đồng/ hộ; chương trình 135 từ 2005 đến 2012, tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên 145 tỷ đồng; thực hiện chương trình theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, năm 2009-2012 với số tiền trên 32 tỷ đồng.
Thực hiện Đề án quốc gia về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2005 đến nay, đã có 2.639 lao động được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn huyện đạt 22,5%. Năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 75,83%, năm 2013 giảm xuống còn 66,35%. Một số khó khăn về chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện từ việc đầu tư từ các nguồn vốn về chính sách giảm nghèo, đã góp phần đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư vẫn ở quy mô nhỏ, một số chính sách thực hiện hiệu quả thấp. Nhiều hộ dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo...
Đoàn đến thăm gia đình Giàng A Dê, bản Séo Mả Pán A, xã Lao Chải, hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà theo Chương trình 167 của Chính phủ.
Tại huyện Văn Chấn, đoàn đã đi kiểm tra công tác giảm nghèo tại xã Thạch Lương, đây là xã vùng II với 5 dân tộc, 5/11 thôn đặc biệt khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 50,4%. Thực hiện các chính sách về giảm nghèo như Chương trình 135, từ năm 2008 đến nay xã được đầu tư trên 4 tỷ đồng về làm đường, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo; Chương trình 134, hỗ trợ 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều chính sách khác như dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động… khó khăn đối với công tác giảm nghèo của xã là do trình độ dân trí thấp, hộ dân thiếu vốn, thiếu đất sản xuất. Đoàn đã đi kiểm tra công trình thủy lợi Lương Hà và thăm một số hộ dân thoát nghèo từ việc hưởng lợi từ các dự án.
Tại buổi làm việc với UBND huyện Văn Chấn, đây là huyện có địa bàn rộng 31 xã, thị trấn, với tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2013 còn chiếm 30,79%. Thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, năm 2005, huyện có 12.676 hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 45 tỷ đồng, năm 2013 là 10.500 hộ với số tiền nâng lên trên 85 tỷ đồng. Từ năm 2006 đến năm 2013, toàn huyện có 2,702 người được dạy nghề; trên 1.500 người tham gia xuất khẩu lao động.
Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Chính phủ, từ năm 2009 đến 2012 có 1.266 hộ được làm nhà mới với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn của 24/ 31 xã, thị trấn về các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học với số tiền trên 117 tỷ đồng… Công tác giảm nghèo ở Văn Chấn, đã góp phần nâng cao đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ cận nghèo nguy cơ tái nghèo cao; một số công trình được đầu tư vẫn còn mang tính dàn trải, nhiều công trình chưa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương…
Qua công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo ở 2 huyện, đoàn đã tiếp thu nhiều ý kiến kiến nghị của các địa phương và nhân dân. Đoàn sớm tổng hợp trình lên Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.
P.V
Các tin khác
YBĐT - Sáng 9/1/2014, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
YBĐT - Sáng 8/1, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác công an năm 2014. Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND dự và chỉ đạo Hội nghị.
YBĐT - Tỉnh Yên Bái gặp mặt đại biểu Quốc hội các khóa; Chương trình tình nguyện "Áo ấm mùa đông"; Yên Bái cơ bản khống chế dịch bệnh nguy hiểm; Dép chứa "chất lạ" gây ngứa rát và tê chân; Hàng trăm chiến binh nổi dậy đầu hàng quân Assad… là những tin tức đáng chú ý có trong mục điểm thời sự
YBĐT - Ngày 8/1, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).