Lục Yên tăng cường hoạt động về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/1/2014 | 2:48:55 PM

YBĐT - Những năm qua, HĐND huyện Lục Yên (Yên Bái) luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trước, trong và sau các kỳ họp. Đặc biệt, công tác giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết hàng năm HĐND huyện đề ra và những ý kiến, kiến nghị của cử tri được chú trọng quan tâm.

Theo quy định Luật Tổ chức HĐND và UBND, việc giám sát trực tiếp tại các kỳ họp thông qua thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND huyện và các ngành chức năng. Công tác giám sát thông qua nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời kiến nghị của cử tri; việc giải quyết, trả lời sau giám sát; việc giám sát thường xuyên và đột xuất trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử… luôn được đông đảo cử tri quan tâm.

Đánh giá kỳ họp thứ 7 và thứ 8 HĐND huyện khóa XIX năm 2013 cho thấy, các báo cáo, đề án, tờ trình tại các kỳ họp đều đảm bảo yêu cầu và đúng quy định; việc trả lời chất vấn đã cơ bản đúng trọng tâm. Năm 2013, HĐND huyện tập trung nhiều thời gian cho hoạt động giám sát với nhiều vấn đề mà cử tri và người lao động quan tâm, đặc biệt là việc giám sát chính sách bảo hiểm cho người lao động tại khối các doanh nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên có 23 doanh nghiệp hoạt động với 526/649 lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt 81%. Qua giám sát ở 4/23 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Khoa, Công ty TNHH Phúc Hưng, Công ty TNHH Sơn Tùng, Công ty TNHH Lục Yên cho thấy, công tác chi BHXH cho người lao động của các doanh nghiệp cơ bản thực hiện kịp thời, đầy đủ như chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… với 18 người, số tiền là 53,6 triệu đồng. Các đơn vị này đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH đến người lao động.

Tuy nhiên, tình trạng chậm nộp, nợ đọng quỹ BHXH theo tháng, quý vẫn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, dẫn tới tình trạng cơ quan BHXH tạm ngừng giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động đã từng xảy ra. Hiện nay, Lục Yên còn khá nhiều doanh nghiệp hoạt động quy mô nhỏ, việc làm không ổn định, người lao động chủ yếu làm việc theo thời vụ nên không có nhu cầu tham gia BHXH. Mặt khác, tổ chức công đoàn khối doanh nghiệp huyện chưa đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động; chế tài xử lý các vi phạm còn bất cập, mức xử phạt thấp, chưa đủ mạnh.

Cùng với các chuyên đề giám sát sâu tại cơ sở, nhiều chương trình giám sát khác của năm 2013 cũng được HĐND huyện đặc biệt quan tâm như: giám sát thi công công trình cấp nước sinh hoạt của thôn Khe Rùng, xã Khai Trung; giám sát công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với các xã, thị trấn; giám sát một số chính sách đặc thù đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn chương trình quốc gia giảm nghèo; giám sát công tác đào tạo nghề nông thôn…

Đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó chủ tịch HĐND huyện Lục Yên cho biết: “Hàng năm, Thường trực HĐND huyện ngoài xây dựng các chuyên đề giám sát còn tích cực tham gia phối hợp giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội, các ban HĐND tỉnh và với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong việc tiếp xúc cử tri tại cơ sở. Giám sát chặt chẽ trước, trong và sau kỳ họp, năm 2013, huyện đã hoàn thành vượt 13/37 chỉ tiêu, 24/37 chỉ tiêu đều đạt nghị quyết. Trong đó, có rất nhiều chỉ tiêu đạt cao như: tăng trưởng kinh tế 16,9%; thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng; tổng thu ngân sách 53,73 tỷ đồng…”.

Năm 2014, HĐND huyện Lục Yên tiếp tục cùng với UBND huyện và các ngành tăng cường hoạt động về cơ sở và tăng cường hoạt động giám sát, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo kế hoạch đề ra.

Thái Hưng

Các tin khác
Hiến pháp năm 1992. (Ảnh minh họa)

Năm 2014, một trọng tâm công việc của Quốc hội là triển khai thực hiện Hiến pháp; sửa đổi các luật liên quan, bảo đảm đưa Hiến pháp mới đi vào thực tiễn đời sống xã hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo trong cuộc gặp mặt chiều 20/1 giữa lãnh đạo Quốc hội với các đồng chí cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Ngọ

YBĐT - Sáng 21/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái, Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cơ quan có tạp chí, bản tin trong tỉnh tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Ngọ 2014.

YBĐT - Xuân Giáp Ngọ 2014 đã ngập tràn trên các ấn phẩm đặc biệt của Báo Yên Bái. Với nội dung phong phú, hấp dẫn cùng hình thức đẹp, ấn tượng; những bài viết công phu, giàu cảm xúc, những hình ảnh sống động về đất và người Yên Bái trên con đường đổi mới và phát triển, là món quà xuân đặc biệt Báo Yên Bái gửi tặng độc giả trong và ngoài nước...

Đồng chí Dương Văn Thống phát  biểu tại buổi làm việc.

YBĐT - Chiều ngày 20/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục