Mãi trường tồn cùng mùa xuân đất nước

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/2/2014 | 8:28:08 AM

YBĐT - Cứ mỗi độ xuân về, muôn hoa đua nở, đất trời hân hoan, lòng người rộn rã, dân tộc ta, nhân dân ta lại tự hào, phấn khởi đón mùa xuân mới và mừng sinh nhật Đảng ta. Như một lẽ tự nhiên, Đảng ta ra đời vào đúng mùa xuân (3/2/1930).

Kể từ mùa xuân lịch sử đó, Đảng ta - đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thử thách hiểm nghèo, đến bến bờ  vinh quang.

Với dân tộc ta, nhân dân ta, Đảng ta là hiện thân của mùa xuân đất nước. Từ khi Đảng ra đời, ánh sáng của Đảng đã xua đi màn đêm đông giá nô lệ, lầm than. Dưới ánh sáng của Đảng - mùa xuân, nhân dân ta một lòng đi theo Đảng đã làm nên Cách mạng tháng Tám “long trởi lở đất” mùa thu năm 1945, giành độc lập cho dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã trường kỳ kháng chiến, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”.

Đảng lại lãnh đạo toàn dân vừa xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho chủ nghĩa xã hội vừa kiên cường kháng chiến thống nhất đất nước với đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975 thu giang sơn về một mối. Vượt qua bao khó khăn, thách thức, bộn bề của thời kỳ đầu kiến quốc, Đảng ta đã không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội XI của Đảng đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Minh chứng lịch sử hùng hồn đó khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của toàn dân tộc ta; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc; là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Suốt 84 năm phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi vì dân tộc, vì nhân dân, dù trong hoàn cảnh lịch sử nào, dù có những khuyết điểm, sai lầm khác nhau nhưng Đảng ta đều đặc biệt coi trọng và luôn tự chỉnh đốn, tự phê bình và phê bình để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế thế giới với nhiều yếu tố tác động khác nhau, hơn bao giờ hết việc giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thấm nhuần tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng đã và đang nghiêm túc triển khai thực hiện, bước đầu tạo ra những chuyển biến mới, căn bản từ nhận thức đến hành động, có tác dụng ngăn ngừa sự suy thoái, tăng cường sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và toàn xã hội, góp phần tạo ra những thành tựu mới trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Đón xuân mới và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng, chúng ta xúc động, bồi hồi ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mùa xuân năm 1960, tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Người đã nói: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Càng tự hào về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng ta nguyện ra sức thi đua, phấn đấu, đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng mãi trường tồn cùng mùa xuân đất nước.

Tuấn Anh

Các tin khác

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3-2 (mùng 4 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ba Vì; dự lễ kỷ niệm 45 năm Bác Hồ trồng cây đa tại thôn Yên Bồ, xã Vật Lại và phát động Tết trồng cây nhớ Bác - Xuân Giáp Ngọ 2014.

YBĐT - Mùa xuân mới đã về! Cây lại lên lộc biếc. Nắng ấm tràn ngập không gian lay mọi vật thức tỉnh để vận hành vào năm mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Giáp Ngọ 2014

Nhân dịp Xuân mới Giáp Ngọ 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, và chiến sĩ cả nước. YBĐT trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bức thư.

Thân ái gửi cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái!

>>>Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường chúc Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục