Nhật cung cấp 6 tàu cho Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/8/2014 | 2:08:02 PM

Tại buổi họp báo sáng nay 1-8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishidacho biết Nhật sẽ cung cấp 6 tàu và trang thiết bị nhằm giúp Việt Nam tăng năng lực thực thi luật pháp trên biển.

Bộ trưởng Bộ kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida ký công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án lại cho dự án đảm bảo an toàn hàng hải.
Bộ trưởng Bộ kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida ký công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án lại cho dự án đảm bảo an toàn hàng hải.

“Bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng khắc nghiệt. Tôi và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã nhất trí rằng hợp tác trên biển là không thể thiếu được trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở các đường trên biển, trong đó có Biển Đông và Hoa Đông. Chúng tôi ký kết cung cấp 6 tàu đã qua sử dụng và trang thiết bị trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trên biển trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại trị giá 500 triệu yen Nhật cho Việt Nam. Tôi hy vọng rằng những trang thiết bị này sẽ góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của các cơ quan Việt Nam". Ông Fumio Kishida, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh.

Về vấn đề này, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm giữa hai bên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết, hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế. Việt Nam ủng hộ Nhật Bản đóng góp tích cực và mang tính xây dựng vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

“Về tình hình biển Đông, hai bên nhất trí duy trì hòa bình ổn định tự do an ninh an toàn hàng hải tại biển Đông. Đây là trách nhiệm và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Các bên liên quan cần thông qua đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế Công ước Luật Biển 1982 và tuân thủ nghiêm túc tinh thần về tuyên bố ứng xử của các bên về biển Đông và tiến tới xây dựng bộ quy tác ứng xử tại biển Đông COC. Không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu.

Cũng trong sáng nay, hai bên đã ký hết hai Công hàm trao đổi về hai dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam. Đó là Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida ký công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án lại cho dự án đảm bảo an toàn hàng hải.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày kể từ hôm qua 31-7. Theo chương trình, ngày 1-8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida về những vấn đề mà cả hai nước cùng quan tâm.

Tiếp đến, ông Fumio Kishida đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác Việt-Nhật và tham gia lễ ký kết Công hàm trao đổi khoản viện trợ phi dự án, thăm Hoàng Thành Thăng Long; khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Fumio Kishida sẽ chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

(Theo TTO)

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục