Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/8/2014 | 1:41:55 PM

YBĐT - Sáng 19/8, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đồng chí Phạm Duy Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2014).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhân Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lương Công an tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó cần đặc biệt lưu ý triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ảnh hưởng lớn tới toàn xã hội, đặt ra trách nhiệm đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trước những âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng và mong rằng lực lượng Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các phong trào của ngành phát động; rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu Tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về những nỗ lực của lực lượng trong những năm qua, nhất là từ đầu năm đến nay. Cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đã khám phá và điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng, qua đó nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh được khen thưởng.

Nhân dịp kỷ niệm truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, Công an tỉnh tiếp tục phát động nhiều phong trào lớn, triển khai tới toàn thể cán bộ chiến sỹ về thực hiện học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; thực hiện phong trào thi đua Công an Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời hứa quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương mà lãnh đạo tỉnh và nhân dân tin tưởng giao phó cho ngành.

Đức Toàn

Các tin khác

Ngày 24/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết Khối cơ quan nội chính nhằm đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) qúy I năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm qúy II năm 2024.

Đồng chí Hà Huy Tập

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ gia đình chính sách thị xã Nghĩa Lộ làm Nhà đại đoàn kết.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, cùng với các cấp các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các hình thức phong phú, đa dạng đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà gia đình ông gia đình ông Nguyễn Xuân Hợi, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp là thân nhân gia đình liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều ngày 23/4, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Văn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục