Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn học viên Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/9/2014 | 3:14:36 PM

YBĐT - Ngày 8/9, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi làm việc với Đoàn học viên Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn học viên lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 18 đồng chí là các cán bộ chủ chốt của các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương. Trong thời gian 12 ngày (7 - 19/9) các học viên sẽ tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phân tích các chủ trương, chính sách từ tỉnh đến xã và nghiên cứu một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch đoàn sẽ đi nghiên cứu thực tế tại hai huyện vùng cao của tỉnh là Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Theo đó, tỉnh Yên Bái xác định 3 khâu đột phá chiến lược nhằm xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2015 tạo nền tảng để đến năm 2020 trở thành trung tâm kinh tế của vùng Tây Bắc. Trong đó, tập trung vào phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông và đô thị, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thời gian tới, Yên Bái sẽ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn diện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, sản lượng. Xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục lấy công nghiệp làm khâu đột phá trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển công nghiệp có quy mô lớn. Thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với tiếp tục thực hiện việc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

  

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trả lời và làm rõ các vấn đề mà các học viên quan tâm.

Tại buổi làm việc các học viên của lớp bồi dưỡng dự nguồn cao cấp khóa 4, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đưa ra câu hỏi liên quan đến chính sách thu hút đầu tư phát triển của tỉnh, những giải pháp nhằm phát triển y tế, giáo dục; việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong chế biến và xuất khẩu đá hoa trắng...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trả lời và làm rõ các vấn đề mà đoàn học viên quan tâm. Trong đó, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc huy động sức đóng góp của nhân dân trong thực hiện chương trình này; kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay"; kết quả thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII từ nay đến hết nhiệm kỳ; chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng tôn giáo; các chính sách thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp và chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị đối với các bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn trên địa bàn tỉnh để có thể đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực.

  

Đoàn nghiên cứu thực tế thăm một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp phía Nam, tỉnh Yên Bái

Thay mặt đoàn nghiên cứu thực tế, đồng chí Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và tạo điều kiện của tỉnh dành cho đoàn. Qua chuyến đi thực tế này, các học viên trong đoàn sẽ có những trải nghiệm, đánh giá và nhìn nhận các vấn đề đặt ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Yên Bái.

Trước đó, đoàn nghiên cứ thực tế đã đi thăm một số doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp phía Nam của tỉnh để tìm hiểu về chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Mạnh Cường

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục