Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/2/2015 | 9:43:12 AM

YBĐT - Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi, ngày 31/1, Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (người ngoài cùng bên trái) thắp hương trên mộ phần các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi quy tập trên 1.700 hài cốt các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc (từ năm 1979 đến năm 1988), trong đó có trên 40 liệt sỹ là con em các dân tộc tỉnh Yên Bái đang yên nghỉ tại đây. Tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc, gần 200 chiến sỹ của tỉnh Yên Bái đã anh dũng hy sinh tại tỉnh Hà Giang, góp phần gìn giữ nền độc lập và chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

Sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, phấn đấu thi đua, lao động sản xuất, phát huy kết quả đạt được hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với những thành tựu quan trọng đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 10%; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 4%, tương đương trên 6.000 hộ; tạo việc làm hàng năm từ 17.000 – 18.000 lao động; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện trên mọi lĩnh vực; công tác giáo dục y tế tiếp tục được đầu tư quan tâm; an ninh quốc phòng được ổn định và giữ vững.

Công tác hậu phương quân đội và công tác chăm sóc người có công luôn được quan tâm. Riêng năm 2014, tỉnh Yên Bái tổng rà soát chính sách người có công cho hơn 9.600 lượt đối tượng; làm 888 nhà ở cho gia đình người có công, khó khăn về nhà ở; hoàn thiện hồ sơ phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 175 mẹ, trong đó Chủ tịch nước đã ký quyết định là 144 mẹ.

Trước anh linh hơn 1.700 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và hàng ngàn liệt sỹ đã hóa thân trên các điểm cao chiến lược trong các trận chiến đấu ác liệt để bảo vệ chủ quyền biên giới tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Thanh Thủy, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái kính cẩn dâng hương báo công và hứa nguyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực ra sức thi đua lao động, học tập và công tác, từng bước xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" ngàn đời của dân tộc, đồng thời thể hiện nghĩa tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương Yên Bái đã chiến đấu hy sinh, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Tân

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục