Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/2/2015 | 1:15:04 PM

YBĐT - Nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015, sáng 14/2, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Phạm Duy Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã đến kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chúc tết tại Công an tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tình hình trực tết. Theo đó, từ hơn một tháng nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị và toàn bộ lực lượng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, với 3 công tác trọng tâm và 8 nhiệm vụ cụ thể. Sau gần 1 tháng ra quân, nhiều vụ án, nhiều đối tượng hình sự, xã hội đã được khám phá và giải quyết thành công. Trong 9 ngày trực tết, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, gây rối trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông; triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trước trong và sau tết, tạo điều kiện cho người dân đón xuân vui vẻ, an toàn và lành mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Văn Chiến và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường đã kiểm tra việc công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong những ngày tết của lực lượng vũ trang tỉnh. Để chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống có thể xảy ra, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình về ANTT, tình hình cơ sở, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ra quân huấn luyện; tổ chức tuyển quân phát lệnh gọi nhập ngũ cho các tân binh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị có hoàn cảnh khó khăn đón tết vui vẻ, chủ động đối phó với những tình huống có thể xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sỹ  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chúc tết tại Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ ANTT, ATGT, ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm cho người dân trên địa bàn tỉnh đón xuân vui vẻ, tiết kiệm và lành mạnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những công sức đóng góp của LLVT của tỉnh thời gian qua đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2014; đồng thời tin tưởng cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng nhau phấn đấu thi đua giành nhiều đỉnh cao mới trong năm 2015.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, đón Xuân Ất Mùi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà và gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đón xuân mới trong không khí vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Duy Cường - Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, công nhân thi công tuyến đường tránh ngập thành phố Yên Bái.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Duy Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân một số đơn vị thi công tuyến đường tránh ngập thành phố Yên Bái đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thông xe nối từ đường cao tốc Nội Bài  - Lào Cai vào thành phố Yên Bái trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đức Toàn

 

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục