Cục Chính trị Quân khu 2:

Hội nghị phối hợp tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, hướng đến kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu II

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2015 | 3:32:41 PM

YBĐT - Ngày 26/3, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức Hội nghị phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015, đại hội Đảng các cấp và hướng đến kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu II (19/10/1946 – 19/10/2016).

Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái ký kết quy chế phối hợp phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục giữa Cục Chính trị Quân khu II, ban tuyên giáo, co quan báo chí 9 tỉnh giai đoạn 2015-2020.
Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái ký kết quy chế phối hợp phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục giữa Cục Chính trị Quân khu II, ban tuyên giáo, co quan báo chí 9 tỉnh giai đoạn 2015-2020.

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Dương Đức Hòa- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu II; Thiếu tướng Lê Hiền Vân- Phó Chính ủy Quân khu II; Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu II cùng sự có mặt của thủ trưởng các cơ quan Quân khu II; lãnh đạo  bộ chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan báo chí 9 tỉnh thuộc Quân khu và Trung ương.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền năm 2014 với nhiều kết quả nổi bật. Báo Quân khu II đã phối hợp với các cơ quan báo, đài 9 tỉnh sản xuất và phát sóng được 350 chuyên mục truyền hình, 148 chuyên trang quốc phòng với gần 6.000 phút; trên 720 tin bài, ảnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh đã tổ chức được 650 buổi nói chuyện thời sự cho 115.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 38.000 lượt nhân dân trên địa bàn.

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015, Đại hội Đảng các cấp và hướng đến kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu II, Cục Chính trị Quân khu II sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền 5 nội dung trọng tâm. Đó là, tuyên truyền các ngày kỉ niệm lớn trong năm 2015, nhất là tuyên truyền ý nghĩa 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đóng góp của quân và dân Tây Bắc với những sự kiện trên. Bám sát kế hoạch đại hội Đảng ở từng cấp để tuyên truyền kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, thành tựu Đảng và nhân dân đã đạt được, những định hướng lớn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu trên 4 mặt công tác. Các địa phương tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu II về những chiến công nổi bật của LLVT Quân khu, chiến công của quân và dân Tây Bắc, thành tích của các cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời kỳ mới; tuyên truyền nội dung đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền; bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền thời gian tới. Các đại biểu đã góp ý kiến xây dựng dự thảo Quy chế và ký kết phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương giữa Cục Chính trị Quân khu II, ban tuyên giáo, cơ quan báo chí 9 tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Tư lệnh Quân khu II - Trung tướng Dương Đức Hòa đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu và các cơ quan tuyên giáo, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương năm 2014. Đồng chí nhấn mạnh, Quân khu II là khu vực trọng điểm về an ninh – quốc phòng của cả nước. Năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là đại  hội Đảng các cấp trong khi tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường; xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền biển đảo diễn ra phức tạp. Bởi vậy, nhiệm vụ của LLVT Quân khu hết sức nặng nề. Bộ Tư lệnh Quân khu II luôn đề cao nhiệm vụ, vai trò công tác tuyên truyền; xác định đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng địa bàn Quân khu ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng – an ninh, đời sống văn hóa, xã hội ngày càng phát triển.

Đồng chí đề nghị, cơ quan tuyên giáo và báo, đài các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Quân khu, Bộ CHQS các tỉnh nắm chắc tình hình LLVT trong tỉnh; bám sát định hướng, nội dung tuyên truyền và đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong năm 2015. 

 Thiên Cầm

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục