Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đồng Tâm lần thứ VIII: Thống nhất ý chí và hành động

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2015 | 3:25:11 PM

YBĐT - Trong 2 ngày 7 và 8/4, Đảng bộ phường Đồng Tâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Đảng bộ khối xã, phường của thành phố.

Dự Đại hội có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng đại diện các ban, ngành, các đoàn thể, bí thư, phó bí thư Đảng bộ các xã, phường của thành phố cùng 122 đại biểu ưu tú của Đảng bộ phường.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành trình Đại hội khẳng định: nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố; sự đoàn kết, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII đề ra; trong đó: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng kinh tế đô thị: tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ đạt 71,9%, công nghiệp - xây dựng 27,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 62 triệu đồng, vượt trên 12,7% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra và tăng gấp đôi năm 2010.

Đặc biệt, ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế và là thế mạnh của địa phương được chú trọng quan tâm.  Đảng bộ phường đã chỉ đạo chính quyền có nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các hộ, các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn nhằm khuyến khích và đẩy nhanh phát triển kinh tế trên địa bàn trung tâm của thành phố.

Công tác xây dựng Đảng đổi mới toàn diện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ được chú trọng. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục;  không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Được biết, trong 27 chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, đã có 17 chỉ tiêu thực hiện vượt, 7 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Trong đó, chỉ tiêu 100% tuyến đường liên phố được bê tông hóa; 100% khu dân cư có nhà văn hóa đã được Đảng bộ phường chỉ đạo đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội trước 2 năm rưỡi; chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt 5% mục tiêu đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm,  đồng thời bàn thảo thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu tổng quát và 16 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất ý chí cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã bầu 5 đồng chí vào Ban thường vụ, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ và các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng bộ. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Việt Huy tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ phường Đồng Tâm khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Đồng Tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, hạn chế cần khắc phục, đồng thời định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú trọng quan tâm khai thác tiềm năng, lợi thế và phát huy hiệu quả thế mạnh của kinh tế đô thị mà lĩnh vực kinh tế thương mại – dịch vụ là chủ đạo; khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, hình thành các trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí lớn của tỉnh và thành phố; quan tâm làm tốt công tác quản lý, quy hoạch để có các khu đô thị hoàn chỉnh, phấn đấu đến năm 2020, xây dựng phường Đồng Tâm trở thành điểm sáng thực hiện nếp sống văn minh đô thị của thành phố Yên Bái.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Đồng Tâm khóa VIII.

Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ phường Đồng Tâm, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành đại hội. Trên cơ sở đó, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo 41 Đảng bộ cơ sở trực thuộc tiến hành tổ chức thành công đại hội Đảng bộ ở cấp mình trong thời gian tới.

Minh Thúy – Đức Toàn

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục