Đồng chí Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/5/2015 | 9:53:21 PM

YBĐT - Chiều ngày 23/5, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Huyện ủy Văn Yên về việc thực hiện Chỉ thị số 36, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (ảnh)

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương, tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Văn Yên đã báo cáo tóm tắt với Đoàn công tác Trung ương về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị tại địa phương. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai, quán triệt Chỉ thị 36 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hiểu, nắm rõ và thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng và đúng quy trình; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Đến thời điểm này, 59 chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Trên tinh thần xây dựng, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã cởi mở chia sẻ những kinh nghiệm hay, trao đổi cách làm khoa học để khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 36, góp phần vào việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Khánh Chi  (Đài TT-TH Văn Yên)

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục