Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/7/2015 | 5:43:25 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2015). Các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Thị Chinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Cách đây 85 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản cuốn tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành tư tưởng - văn hóa của Đảng, nay là Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

  

Quang cảnh lễ kỷ niệm

85 năm xây dựng và phát triển, hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, có nhiều đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo toàn tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tập trung tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng các giải pháp thực hiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị; thường xuyên đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sắc bén, chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, truyền thống của quê hương cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới...

 

   Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo.

Ngọc Sơn - Đức Toàn

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục