Yên Bái: Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/8/2015 | 3:23:11 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 19/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015), Công an tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái.

Chương trình mở đầu với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái và Công an tỉnh dàn dựng mang chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi những chiến công của lực lượng công an nhân dân trong 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật  chào mừng Lễ kỷ niệm

Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trình bày, nêu rõ: 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trong bối cảnh vô cùng khó khăn, vận mệnh đất nước “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an nhân dân  đã mưu trí, dũng cảm, cùng với các lực lượng cách mạng đập tan nhiều âm mưu đen tối, thâm độc của đế quốc, thực dân cấu kết với bọn phản động trong nước hòng lật đổ chính quyền, bảo vệ nền chính trị mới, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Truyền thống vẻ vang 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam có sự đóng góp to lớn của Công an nhân dân tỉnh Yên Bái. Cho dù trong thời chiến hay thời bình, lực lượng công an Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, đến nay, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc, với nhân dân, thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, gắn bó mật thiết, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, khen ngợi những nỗ lực phấn đấu, những chiến công, những thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã giành được trong thời gian qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh Yên Bái cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái ra sức phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành; tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao giác ngộ lý tưởng và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ công an trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết gắn bó với lực lượng quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể; không ngừng học tập, rèn luyện, tinh thông về nghiệp vụ, có trình độ, kiến thức, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Ba là, làm tốt công tác dân vận, bảo vệ dân, dựa vào dân để làm việc. Mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sỹ công an phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, lẽ sống của nhân dân làm lẽ sống của mình”. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể ở địa phương tổ chức tốt “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”; tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng quê hương Yên Bái giàu mạnh.

Bốn là, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 28 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI...

Chúc mừng những thành tựu 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an tỉnh, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh bức cờ thêu mang dòng chữ “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Với những đóng góp to lớn của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an tỉnh và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 10 cá nhân trong ngành công an Yên Bái.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức cờ thêu cho Công an tỉnh Yên Bái

Được sự ủy quyền, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Công an tỉnh Yên Bái.

Được sự ủy quyền, đồng chí Tạ Văn Long – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân trong ngành công an Yên Bái

Văn Tuấn – Mạnh Cường

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục