Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra vào ngày 22/5/2016

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2015 | 2:01:39 PM

Các đại biểu Quốc hội đã tán thành ngày Chủ nhật - 22/5/2016 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội thống nhất chọn 22/5/2016 là Ngày bầu cử quốc gia.
Quốc hội thống nhất chọn 22/5/2016 là Ngày bầu cử quốc gia.

Sáng 24/11, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quyết định Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấc cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tờ trình của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày cho biết, về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 2016 - 2021, theo quy định Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử. Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội xem xét ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp dự kiến vào Chủ nhật - ngày 22/5/2016.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề xuất Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập sẽ có 21 thành viên gồm: Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia, 4 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và 16 thành viên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 4 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ là: 1 Phó Chủ tịch Quốc hội, 1 Phó Chủ tịch nước, 1 Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

16 thành viên còn lại của Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ là đại diện của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Với 100% số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua về Ngày bầu cử và việc quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngay sau khi biểu quyết, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự kiến nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng trong sáng nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

(Theo VTV)

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục