UBND tỉnh Yên Bái thống nhất nội dung hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/11/2015 | 2:07:42 PM

YênBái - YBĐT - Sau 5 ngày làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Yên Bái, sáng 30/11, đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để thống nhất một số nội dung hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản.

>>UBND tỉnh Yên Bái làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác của JICA đã tiến hành khảo sát thu thập dữ liệu về cải thiện năng suất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái nhằm xây dựng Dự án phát triển nông thôn khu vực miền núi phía Bắc. Nội dung các thông tin khảo sát bao gồm môi trường tự nhiên, điều kiện kinh tế  - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, thực trạng nông nghiệp và điều kiện ngân sách của địa phương.

Thông qua kết quả điều tra, JICA Nhật Bản sẽ xây dựng các mô hình thí điểm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tại tỉnh Yên Bái và sau khi kiểm chứng sẽ nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh. Đồng thời sẽ hỗ trợ tỉnh xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn thông qua nguồn vốn hỗ trợ bằng đồng yên Nhật.

Tại buổi làm việc (ảnh trên), JICA đã đề nghị tỉnh Yên Bái giải đáp những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các hợp phần của Dự án, vấn đề đảm bảo vốn đối ứng trong Dự án của JICA, năng lực thực hiện, quản lý các dự án. Đồng thời mong muốn tỉnh tiến hành tuyên tuyền, nhân rộng cuốn sổ tay “Phát triển quản lý nhà nước” và cuốn “Hướng dẫn khuyến nông” để phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Nagakawa

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cảm ơn đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí mong muốn Dự án sẽ được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực như: giao thông nông thôn, điện, cơ sở hạ tầng nông nghiệp; tỉnh sẽ lựa chọn hình thức quản lý phù hợp, huy động mọi nguồn lực để rút ngắn thời gian thực hiện và sớm nhân rộng mô hình khi Dự án được triển khai, đồng thời khẳng định, Yên Bái sẽ dành các điều kiện tối đa để Dự án đem lại hiệu quả tốt nhất.

Hoài Văn

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục