10 sự kiện và thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái năm 2015

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/12/2015 | 4:20:55 PM

YênBái - YBĐT - Năm 2015 đã khép lại với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhiều thành tựu trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đã tạo động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của giai đoạn 2010 - 2015.

1. Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đưa Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. (xem video) 

Lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với đại biểu dự Đại hội.

2. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ IX tôn vinh, biểu dương 242 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực tự cường, truyền thống yêu quê hương, đất nước, của nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2015 và cả nhiệm kỳ; tạo nền móng vững chắc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong những năm tiếp theo. (Xem video)

Thu hoạch lúa ở xã Đại Phác (Văn Yên).

3. Năm 2015 là năm tỉnh Yên Bái đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 12%, cao gần 2 lần hơn mức bình quân của cả nước; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh tăng và đạt 25 triệu đồng; 33 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Doanh nghiệp Yên Bái đóng góp gần 60% vào thu cân đối ngân sách trên địa bàn. (xem video)

4. Thu ngân sách cân đối trên địa bàn tỉnh lần đầu tiên cán đích trên 1.700 tỷ đồng, đạt trên 113% kế hoạch năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2015.

Thông xe đường tránh ngập nối trung tâm thành phố Yên Bái lên nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

5. Khởi công cầu Tuần Quán (xem video) và chuẩn bị các điều kiện khởi công cầu Bách Lẫm, đường nối từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các địa phương miền Tây của tỉnh, đầu tư mở rộng không gian thị xã Nghĩa Lộ, phấn đấu xây dựng thị xã cơ bản đạt tiêu chí trở thành thành phố vào năm 2020.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: đường tránh ngập thành phố Yên Bái, nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Yên Bái Khe Sang, đường Hoàng Thi, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa 500 giường, Bệnh viện Lao và bệnh phổi...

6. Thu hút đầu tư phát triển của tỉnh Yên Bái đạt nhiều kết quả mới, ngay sau Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, đã thu hút một số tập đoàn, công ty đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Văn Chấn, phát triển thương mại, dịch vụ tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình; phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản với chủ đề “Yên Bái - điểm đến của các nhà đầu tư” (ảnh trên) xem video.

7. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh có thêm 5 xã, là: Báo Đáp, Việt Thành, Tân Đồng (Trấn Yên), Liễu Đô (Lục Yên), Đại Phác (Văn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2 xã so với kế hoạch, vượt mục tiêu đề ra. Đến nay, toàn tỉnh đã có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; có 4 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 36 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 86 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và còn 21 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

8. Tỉnh Yên Bái chính thức hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả, thành tích mới: có 1.052 em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia; lần đầu tiên Yên Bái đoạt giải Khuyến khích quốc tế châu Á - Thái Bình Dương); hệ thống trường nội trú được đánh giá xếp thứ 2 trong cả nước; Trường Cao đẳng Nghề là một trong các trường hàng đầu khu vực với 1 nghề đạt chuẩn quốc tế, 4 nghề đạt chuẩn khu vực ASEAN.

Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng cao giảm mạnh nhờ chuyển dịch cơ cấu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

9. Hai huyện nghèo nhất của cả nước đạt tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ trước đến nay, trong đó huyện Trạm Tấu giảm 7,82%, huyện Mù Cang Chải giảm 9,08%, vượt kế hoạch đề ra. Các cấp, các ngành chủ động triển khai, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo đã hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,54%. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

10. Các hoạt động văn hóa, du lịch trong Tuần Văn hóa - Du lịch Miền Tây đem lại những kết quả mới (xem video), thành công mới khẳng định hiệu quả của liên kết vùng trong phát triển du lịch của tỉnh; Xòe Thái Mường Lò - Nghĩa Lộ (ảnh trên) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Hội Hạn Khuống của đồng bào Thái được phục dựng để bảo tồn và phát huy giá trị  trong cộng đồng dân cư và góp phần xây dựng thành công thị xã văn hóa vào năm 2020.

Những thành tựu là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra cho năm 2016 và 5 năm tiếp theo.

Báo Yên Bái

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục