Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2016 | 9:35:05 AM

YBĐT - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo 100% tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và những giá trị chuẩn mực đạo đức chung theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Đảng viên ưu tú trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về thăm quê Bác.
Đảng viên ưu tú trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về thăm quê Bác.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Khối triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng.

Với quan điểm học tập theo tấm gương đạo đức của Bác là học tập ở những việc làm cụ thể, coi đây là bài học lớn, thường xuyên, liên tục, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo 100% tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và những giá trị chuẩn mực đạo đức chung theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu làm theo những chuẩn mực đạo đức, lối sống theo chuyên đề từng năm; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề về phong cách, lối sống, con người Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đã có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, hành vi, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ chủ chốt, góp phần xây dựng Đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh, củng cố và xây dựng niềm tin vững chắc với Đảng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng bộ và có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Đã có nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, nhiều mô hình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia như: Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy để thực hiện vận động đồng bào Mông toàn tỉnh ăn chung một tết.

Chi bộ Sở Thông tin - Truyền thông xây dựng đề án “Phòng làm việc kiểu mẫu”; Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Quyết định “Quy trình phục vụ hội nghị cấp ủy”, “Quy trình sản xuất bản tin” nhằm nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ Báo Yên Bái phát động phong trào “3 không” trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên; Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo với cuộc vận động “hai không”, phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Các phong trào thi đua trong lao động sản xuất ngày càng đi vào chiều sâu đã có nhiều đề tài ứng dụng phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện những cá nhân gương mẫu, đi đầu như chị Nguyễn Thị Dậu, đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước trong quá trình làm nhiệm vụ đã trả lại 6 món tiền thừa cho khách hàng với tổng số 250 triệu đồng, để lại niềm tin và ấn tượng tốt đẹp về người cán bộ, công chức.

Những hoạt động trên, đã góp phần tuyên truyền giúp cán bộ công chức, viên chức ngày càng thấm nhuần nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức sâu sắc vị trí, giá trị to lớn về cuộc đời và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội, từ đó dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo gương Bác, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng từng tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh càng thêm trong sạch vững mạnh.

 Anh Dũng

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục