Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/5/2016 | 2:19:01 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện chương trình công tác, sáng 19/5, đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Ban Chỉ đạo Tây Bắc có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các đồng chí trong lãnh đạo Ban. Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, đồng chí Hầu A Lềnh đã khái quát về đặc điểm tình hình, những tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức của vùng Tây Bắc. Theo đó, kinh tế vùng Tây Bắc tiếp tục phát triển, an ninh lương thực bảo đảm. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu  tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường đã báo cáo với Phó Thủ tướng những kết quả  trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo đồng bào vùng cao phát triển cây sơn tra và chuyển đổi thành công diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô đồi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn cũng đạt nhiều kết quả. Yên Bái có nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh, nhất là trong lĩnh vực may mặc, chăn nuôi công nghệ cao, thương mại, dịch vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng về tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các bước về cơ cấu, công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đến nay, Yên Bái đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Đồng chí Phạm Duy Cường cũng kiến nghị, đề xuất với Phó Thủ tướng những vấn đề cần Chính phủ được quan tâm như: cần đánh giá, rà roát để lồng ghép các cơ chế, chính sách của Chính phủ cho phù hợp với điều kiện thực tế; nghiên cứu xây dựng cơ chế liên kết vùng trong khu vực tạo điều kiện cho các tỉnh trong vùng Tây Bắc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; mong muốn các tập đoàn tiếp tục quan tâm giúp tỉnh Yên Bái hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho các huyện đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo Tây Bắc đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn cần được khắc phục của vùng Tây Bắc.

Để vùng Tây Bắc sớm phát triển nhanh, bền vững, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần bám sát, thực hiện tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó phải kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động xuyên tạc, thông tin sai lệch về cuộc bầu cử nhằm có phương án giải quyết, tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” trong vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán trẻ em, phụ nữ; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biên giới; có các giải pháp để ổn đinh dân cư, khắc phục tình trạng di cư tự do. Đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng trong toàn vùng; vận động đồng bào nâng cao nhận thức về chính trị, ra sức lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Văn Tuấn – Hoàn Văn

 

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục