Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/5/2016 | 2:01:38 PM

Vào lúc 10 giờ 30 sáng nay 23-5, lễ đón Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Barack Obama trong sáng ngày 23-5.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Barack Obama trong sáng ngày 23-5.


Sáng 23-5, Lễ đón Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

>> Một số hình ảnh tại lễ đón tiếp

* Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam

Tại cuộc họp báo ngày 23/5 ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ chính thức tuyên bố bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, qua đó giúp quan hệ 2 nước bình thường hóa hoàn toàn.

Cách đây ít phút, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa kết thúc cuộc họp báo thông báo về kết quả cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao. Tại cuộc họp báo Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên bố Việt nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam, chuyện này cho thấy quan hệ hai nước đã bình thường hoàn toàn.

"Việt Nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ trong việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam và đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy hai quốc gia đã bình thường hóa quan hệ hoàn toàn", Chủ tịch nước khẳng định tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama.

Về phần mình, ông Obama tuyên bố: “Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí quân sự cho Việt Nam, vốn được áp đặt khoảng 50 năm qua​”.

Tổng thống Obama đang thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và là chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ thứ ba tới Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 (sau Tổng thống Bill Clinton - năm 2000 và Tổng thống George W.Bush - năm 2006).

Sau hơn 20 năm bình thường hóa, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và ổn định, tháng 7/2013, hai nước đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện. Trên đà đó, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được nhiều bước phát triển mới trên các lĩnh vực cả về song phương và đa phương.

Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp, trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm ngoái. Hiện kim nghạch thương mại giữa hai nước cũng tăng trưởng liên tục ở mức 20% và đạt trên 45 tỷ USD vào năm ngoái, đưa Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Việt Nam cũng lên tới gần 12 tỷ USD vốn đăng ký. Với những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Barack Obama sẽ tạo thêm động lực cho mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển đúng định hướng, thực chất, ổn định và hiệu quả.

(Theo SGGP - VTV)

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục