Đoàn công tác tỉnh Yên Bái làm việc với Ngân hàng Thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/6/2016 | 8:42:37 AM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ngân hàng thế giới (WB) về việc triển khai Dự án "Phát triển các đô thị trọng điểm miền Bắc - Tiểu dự án thành phố Yên Bái".

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với bà Victoria Kwakwa- Phó chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với bà Victoria Kwakwa- Phó chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Yên Bái có bà Victoria Kwakwa - Phó chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và các cán bộ của WB Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường đã thông tin chung về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái những năm gần đây và những kết quả các chương trình, dự án sử dụng vốn vay của WB đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Các chương trình, dự án đã giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong những năm gần đây, việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thành phố Yên Bái đã được tỉnh quan tâm và đầu tư; tuy nhiên, do nguồn lực từ ngân sách địa phương còn hạn chế nên đến nay, thành phố Yên Bái vẫn chưa hoàn thiện được hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Do vậy, Dự án "Phát triển các đô thị trọng điểm miền Bắc - Tiểu dự án thành phố Yên Bái" có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố tỉnh lỵ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển cho toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn WB sớm thông qua đề xuất Dự án "Phát triển các đô thị trọng điểm miền Bắc" và ký kết Hiệp định vay vốn giữa WB và Chính phủ Việt Nam làm căn cứ triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Victoria Kwakwa chúc mừng tỉnh Yên Bái về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua. Bà cho biết, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương của Việt Nam trong đó có tỉnh Yên Bái các khoản vốn vay ưu đãi cho các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian tới, WB sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thông qua nội dung văn kiện Dự án và tiến hành ký kết Hiệp định vay vốn, dự kiến vào cuối năm 2016.

Dự án "Phát triển các đô thị trọng điểm miền Bắc” là dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn nhất ở Yên Bái cho đến nay, sử dụng vốn vay ưu đãi của WB với tổng vốn đầu tư dự kiến 60 triệu đô la (tương đương 1.260 tỷ đồng). Các hoạt động Dự án tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Yên Bái, tạo môi trường sống xanh - sạch và làm đẹp cảnh quan đô thị, là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái.

Đặng Việt Châu

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục