Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/6/2016 | 1:47:17 PM

YênBái - YBĐT - Trong 2 ngày 25 và 26/6, đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm tỉnh Yên Bái.

Đón tiếp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIII; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Yên Bái.

Trong chuyến thăm Yên Bái, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm Nhà máy Thủy điện Thác Bà (thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà), tại huyện Yên Bình; thăm Nhà máy Sản xuất, chế biến tinh dầu quế của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Đại Thành, tại huyện Văn Yên và nói chuyện với cán bộ chủ chốt huyện Văn Yên về công tác xây dựng Đảng, vấn đề nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay…

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

Qua đi thăm tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các địa phương, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Trong đó ghi nhận, cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi như "điện, đường, trường, trạm" đã được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang hơn và bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc; nông thôn mới được xây dựng, phát triển ngày một giàu đẹp, văn minh.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (thứ 2 bên phải sang) thăm Nhà máy Sản xuất, chế biến tinh dầu quế tại huyện Văn Yên.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mong rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong những năm  qua, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy lợi thế của tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản xuất, chế biến công nghiệp; sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng công nghệ cao; hình thành vùng sản xuất, phát triển chăn nuôi đại gia súc có giá trị kinh tế hàng hóa lớn mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân gắn với thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm từng bước hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chú trọng giải quyết lao động, việc làm cho thanh niên nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt huyện Văn Yên.

Đồng chí cũng đề nghị, Đảng bộ và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cụ thể hóa chương trình hành động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Cũng nhân dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại đền Đông Cuông, thuộc xã Đông Cuông, huyện Văn Yên - Di tích vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt trong tháng 6 này.

                                                                                                  Đức Toàn

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục