Huyện Trạm Tấu và Lục Yên kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo HĐND cấp xã

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/6/2016 | 9:41:49 AM

YBĐT - Đến nay, nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các huyện Trạm Tấu và Lục Yên đã kiện toàn.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND, UBND khóa mới của xã Trạm Tấu.
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND, UBND khóa mới của xã Trạm Tấu.

Từ ngày 22 - 24/6, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tổ chức xong kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND, các ban HĐND và các thành viên UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại các kỳ họp HĐND cấp xã, thị trấn, các đại biểu HĐND đã bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế của HĐND xã, thị trấn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; bầu các thành viên UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 -2021.

Kết quả, đã bầu 12 chủ tịch HĐND xã, trong đó 6 đồng chí tái cử, 6 đồng chí mới tham gia; bầu 12 phó chủ tịch HĐND xã, thị trấn; bầu 12 chủ tịch UBND xã thị trấn, trong đó 12/12 đồng chí tái cử.

Các chức danh được kiện toàn đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều chức danh đạt số phiếu tuyệt đối. Ngay sau kỳ họp này,  HĐND các xã, thị trấn sẽ tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả kỳ họp theo luật định.

Tại huyện Lục Yên, đến hết ngày 22/6, tất cả 24 xã, thị trấn của huyện Lục Yên đã tiến hành kỳ họp thứ nhất HĐND và hoàn thành kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại các kỳ họp, Ủy ban Bầu cử các xã và thị trấn đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo huyện Lục Yên chúc mừng các đồng chí được bầu vào chức danh ủy viên UBND xã Vĩnh Lạc.

Các đại biểu HĐND xã, thị trấn đã bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua nghị quyết về việc thành lập Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế của HĐND xã, thị trấn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Theo đó, HĐND các xã, thị trấn đã bầu 24 chủ tịch HĐND, trong đó 21 đồng chí tái cử, mới tham gia 3 đồng chí; 24 phó chủ tịch HĐND, trong đó 16 đồng chí tái cử, mới tham gia 8 đồng chí.

HĐND các xã đã bầu đủ 24 chủ tịch UBND, trong đó 23 đồng chí tái cử, mới tham gia 1 đồng chí; 24 phó chủ tịch UBND, trong đó 21 đồng chí tái cử, mới tham gia 3 đồng chí; 94/96 thành viên UBND, còn 2 ủy viên UBND xã Khai Trung và xã Khánh Hòa chưa bầu do chức danh trưởng công an chưa phải là công chức…

Hoàng Hằng - Lộc Chầm - Minh Tuấn (Đài TT-TH Trạm Tấu và Trang TTĐT huyện Lục Yên)

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục