Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái(30/6/1945-30/6/2016)

Một chặng đường vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/6/2016 | 9:29:12 AM

YBĐT - Tháng 6 này, cùng với nhiều sự kiện lịch sử của cả nước, Đảng bộ tỉnh Yên Bái cũng kỷ niệm năm thứ 71 - kể từ ngày chi bộ đầu tiên được thành lập. Đây là dịp chúng ta nhìn nhận, tổng kết đánh giá lại cả một quá trình đi lên và phát triển của Đảng bộ tỉnh thông qua thắng lợi của từng giai đoạn lịch sử.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái với thiếu nhi các dân tộc trong lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái với thiếu nhi các dân tộc trong lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ XX, một số cơ sở cách mạng đã được xây dựng ở huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái; nhiều tổ chức cứu quốc được thành lập. Ngày 7/5/1945, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đã ra đời ở thị xã Yên Bái. Ngày 30/6/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban Cán sự liên tỉnh Yên Bái - Phú Thọ do đồng chí Ngô Minh Loan làm Bí thư.

Sự kiện thành lập Ban Cán sự Đảng liên tỉnh đã mở ra bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương.

Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống anh dũng, sáng tạo, tập hợp, đoàn kết nhân dân các dân tộc, lãnh đạo nhân dân kết hợp với lực lượng vũ trang xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành khởi nghĩa giải phóng các châu: Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thị xã Yên Bái. Yên Bái vinh dự, tự hào là một trong những địa phương giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, với truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ cùng cả nước giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong năm 2016 là năm đầu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cũng là năm chúng ta tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong việc cụ thể đường lối đổi mới của Đảng vào thực tiễn địa phương, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2016), là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang, coi đó là động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và mỗi người dân Yên Bái quyết tâm đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong vùng trung du và miền núi phía Bắc của Tổ quốc.

Yên Bái

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII.

Sáng 16/5, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ.

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Bà Trương Thị Mai tại một sự kiện tổ chức ở Quốc hội tháng 5/2023.

Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi làm Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương khóa XIII, theo nguyện vọng cá nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục