Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 467,8 nghìn tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/7/2016 | 2:44:10 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 2/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  với 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Yên Bái, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu NSNN ước đạt 467,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: thu nội địa đạt 48,8%, thu dầu thô đạt 37,2%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41,9% dự toán. Các địa phương, tiến độ thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước (ước thu ngân sách địa phương đạt 55% dự toán).

Công tác điều hành, chi NSNN được thực hiện chủ động, chặt chẽ, tích cực, kỷ luật tài chính được tăng cường, hiệu quả sử dụng NSNN có tiến bộ. 6 tháng đầu năm, chi NSNN ước đạt 562,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán. Bội chi NSNN ước 85,6 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán năm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả của toàn ngành tài chính đạt được trong 6 tháng qua và tán thành với 9 nhóm giải pháp mà Bộ Tài chính đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng lưu ý ngành tài chính nói chung và Bộ Tài chính nói riêng quán triệt và tiếp tục quyết liệt thực hiện tốt Chỉ thị số 22 ngày 03/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016. 

Về thu ngân sách, Phó Thủ tướng yêu cầu ngoài các giải pháp Bộ Tài chính nêu, cần lưu ý đối với thuế nội địa, phải tích cực mở rộng cơ sở thuế, đặc biệt là thuế ngoài quốc doanh, xem xét đánh giá lại thuế khoán...

Về lĩnh vực hải quan, cần kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa để tính thuế, nhất là tăng cường quản lý ở các cửa khẩu nhập. Ngành tài chính cần rà soát chính sách thu. Đồng thời, cần chống gian lận và tiêu cực về thuế.

Đặc biệt, phải rà soát các quy định và thực thi việc miễn, giảm, giãn, hoàn thuế, không được được để lợi ích nhóm xen vào từ khi xây dựng thể chế chính sách đến khi thực thi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: liên quan đến tài chính, ngân sách, thuế... là lĩnh vực rất dễ rủi ro, cho nên cần đảm bảo chính sách đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch.

Để đảm bảo cân đối tốt NSNN, thu ngân sách bền vững, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh thực hiện tốt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Không ban hành thêm chính sách gây khó thêm cho sản xuất, thương mại, mà trái lại, phải không ngừng tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh”.

        Ngọc Sơn – Hoài Văn

 

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục