Kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2016)

Vững mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/7/2016 | 10:26:08 AM

YBĐT - Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Toàn dân BVANTQ) có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Năm 2016 này, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ” càng có ý nghĩa hơn vì đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước.

Công an địa bàn và công an xã cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cơ sở trao đổi phương án bảo vệ an ninh trật tự.
Công an địa bàn và công an xã cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cơ sở trao đổi phương án bảo vệ an ninh trật tự.

Để phong trào “Toàn dân BVANTQ” đi vào chiều sâu và thu những kết quả tốt đẹp, ngành công an, nhất là công an cấp huyện, tiếp tục tuyên truyền các văn bản về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ”, bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ không để xảy ra các vấn đề về ANTT, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện nghiêm túc các quy định về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại pháo và đèn trời. Căn cứ Chương trình 130/CTr-CAT-PV28, các đơn vị đã lựa chọn 67 địa bàn đưa vào diện vận động tập trung phong trào “Toàn dân BVANTQ”; trong đó, có 46 địa bàn xã, phường, thị trấn và 21 địa bàn cơ quan, trường học.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị đã mở hội nghị phát động phong trào tập trung ở 41/67 địa bàn, bằng 61,2%; tổ chức 573 buổi học tập tuyên truyền xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ” với 65.979 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về bảo đảm ANTT tại cơ sở. Qua các buổi học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.222 nguồn tin; trong đó, có 748 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 392 vụ việc, xử lý 548 lượt người vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở và tích cực tham gia cộng tác với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân BVANTQ”.

Ngoài ra, thông qua xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ” đã duy trì, củng cố 1.298 tổ an ninh nhân dân với 4.875 thành viên, 1.349 tổ xung kích với 4.132 thành viên, 1.413 tổ tự quản với 9.744 thành viên, 1.908 tổ hòa giải với 8.048 thành viên, hòa giải thành công 774 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; xây dựng, củng cố 1.740 hòm thư góp ý về ANTT, trình báo và tố giác tội phạm; 2.163 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng.

Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, Công an tỉnh cho biết: “Thực tiễn cho thấy, các mô hình phòng chống tội phạm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT. Khi phong trào được đẩy mạnh, các mô hình hoạt động hiệu quả thì mỗi cá nhân trong cộng đồng dân cư đều có ý thức giữ gìn ANTT và trách nhiệm cao trong việc phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm”. Năm 2016, Công an Yên Bái tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình phòng chống tội phạm hoạt động có hiệu quả, bảo đảm ANTT ở cơ sở như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Bóng đèn an ninh”, “Ba quản”…

Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng công an cấp huyện rà soát, đánh giá để thanh loại những mô hình không hiệu quả, qua đó nhân rộng những mô hình có tác dụng góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã xây dựng mới 8 mô hình phòng chống tội phạm tại xã Vũ Linh (Yên Bình), xã Lao Chải, Nậm Có, Kim Nọi (Mù Cang Chải), xã Bản Công, Pá Hu (Trạm Tấu), xã Hồng Ca, Lương Thịnh (Trấn Yên). Tổng số mô hình phòng chống tội phạm hiện có trên địa bàn toàn tỉnh là 113 mô hình, đang được duy trì và phát huy tác dụng tốt.

Là lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT ở cơ sở, những năm qua, lực lượng công an xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và công an các huyện, thị thành phố. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn nhưng Công an Yên Bái vẫn tập trung nguồn lực để trang bị cơ sở vật chất, quân tư trang và mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ.

Thực hiện Đề án "Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh" giai đoạn 2016 - 2020, Công an tỉnh Yên Bái đang thực hiện chiêu sinh mở lớp trung cấp công an xã ngay tại Trung tâm Huấn luyện của Công an tỉnh. Đánh giá cho thấy, việc mở lớp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng đầu vào và phù hợp với nguồn cán bộ quy hoạch của các xã, thị trấn trong toàn tỉnh và giúp cho việc bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo đạt hiệu quả cao hơn. Tiếp tục phối hợp cùng công an cấp huyện chỉ đạo lực lượng công an xã chấp hành nghiêm túc Điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo; bảo quản tài liệu hồ sơ, sổ sách theo quy định của pháp luật, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, lực lượng công an xã thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, bảo đảm ANTT tại địa bàn trước, trong và sau bầu cử, bảo đảm không để xảy ra những vấn đề phức tạp về ANTT tại cơ sở.

Xác định rõ công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, góp phần kiềm chế tội phạm gia tăng, lực lượng Công an Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục các đối tượng giáo dục tại xã, phường theo Nghị định số 111/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các đối tượng tù tha, các đối tượng đi cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dục tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm không tái phạm, góp phần giữ vững ANTT tại cơ sở.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2016, cán bộ công an đã gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục 1.428 lượt đối tượng; gọi hỏi răn đe 1.355 lượt đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước dân 531 lượt đối tượng; lập hồ sơ 221 đối tượng đưa vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập 8 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, lập 92 hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh, lập 1 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng; vận động phối hợp bắt 2 đối tượng truy nã tại địa bàn huyện Văn Chấn. 

Đại tá Trần Kim Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận xét: “Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn lực lượng Công an Yên Bái đã bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác mà kế hoạch năm 2016 đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa..., trọng tâm là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định, hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế... có được kết quả ấy là nhờ một phần không nhỏ từ phong trào “Toàn dân BVANTQ”. Giờ đây, mỗi người dân Yên Bái là một chiến sỹ trên mặt trận BVANTQ, bảo vệ cuộc sống bình yên”.

Lê Phiên

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục