Nỗ lực vì sự kỳ vọng của cử tri

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/7/2016 | 3:35:34 PM

YBĐT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng Luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại biểu HĐND huyện Văn Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua nghị quyết bầu các chức danh chủ chốt của HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Nhất.
Đại biểu HĐND huyện Văn Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua nghị quyết bầu các chức danh chủ chốt của HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Nhất.

Sau bầu cử, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND các cấp đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Vinh dự được tái cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Đỗ Văn Dự - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải khẳng định sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, dành nhiều thời gian tham gia đầy đủ các cuộc họp, các chương trình giám sát liên quan đến ngành; quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để kịp thời giải quyết.

Đại biểu Đỗ Văn Dự chia sẻ: “Với cương vị công tác của mình, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với tỉnh tập trung ưu tiên đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông đi trước một bước nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững”.

Còn đại biểu Hoàng Văn Thuyên - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Tôi sẽ tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo. Tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch thủ tục hành chính ở tất cả các cơ sở. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ và giảm thiểu chi phí tránh gây phiền hà nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp”.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: sẽ quan tâm đến các giải pháp mời gọi thu hút đầu tư và không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh của giới trẻ; quan tâm giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người lao động trẻ về vấn đề nhà ở, sức khỏe, đảm bảo an toàn cho người lao động; phối hợp với các ngành chức năng tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên để tìm việc làm, tiếp cận gần hơn các nguồn vốn vay phát triển kinh tế.

Sau thành công của Kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp, cử tri Yên Bái tin tưởng các đại biểu sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã báo cáo với cử tri trước ngày bầu cử. Các đại biểu được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND các cấp sẽ phát huy khả năng và trí tuệ để thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND đã đề ra.

Cử tri Sùng A Nủ, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu bày tỏ: “Mong các đại biểu sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc, thẳng thắn trao đổi tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đồng bào vùng cao vươn lên xóa đói, giảm nghèo, có cuộc sống ổn định hơn”.

Cử tri Giàng Thị Mỷ, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu cũng mong muốn: “Đại biểu HĐND các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được phân công mà cần ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân. Gương mẫu chấp hành luật pháp, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đúng chương trình hành động đã báo cáo với cử tri để xứng đáng với niềm tin mà cử tri gửi gắm”.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai. Kỳ họp này sẽ xem xét và thông qua nhiều vấn đề quan trọng, tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Mạnh Cường

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục