Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/7/2016 | 8:44:49 AM

YênBái -

YBĐT - Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016), sáng 27/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh cùng tham gia đoàn viếng.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà thắp hương trên phần mộ các anh hùng liệt sỹ.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã luôn chú trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, dành sự quan tâm chăm lo đối với các gia đình có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần các gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện và nâng cao.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Để xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quan tâm và chăm lo hơn nữa cho công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; nguyện chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thắp hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh của các liệt sỹ vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Mạnh Cường

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục