Kỳ họp thứ hai HĐND huyện Yên Bình: Bầu hai chức danh chủ chốt 

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/7/2016 | 1:18:27 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 28/7, Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ hai. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự kỳ họp.

Bí thư Huyện ủy Yên Bình Nguyễn Minh Toàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND huyện.
Bí thư Huyện ủy Yên Bình Nguyễn Minh Toàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND huyện.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Bình đã đạt được nhiều kết quả, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển và ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, hiện toàn huyện có 4 xã đạt từ 12 – 14 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.009,3 tỷ đồng, bằng 50,41% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 13.443 tấn, bằng 51,2% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước đạt 63,5 tỷ đồng...

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình tổ chức và hoạt động HĐND 6 tháng đầu năm; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình của UBND huyện về tổng quyết toán ngân sách năm 2015; Tờ trình điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Bình đến năm 2020; Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện...

Các đại biểu HĐND huyện Yên Bình khóa XX đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến những vấn đề mà cử tri quan tâm và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp.

Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX đã tiến hành bầu một số chức danh lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Hà - nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Tô Thị Ánh - nguyên Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện khóa XX.

                                                                       Văn Tuấn

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục