Yên Bái tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần IV Hội Người cao tuổi Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2016 | 2:26:38 PM

YBĐT - Sáng 25/8, Hội Người Cao tuổi (NCT) tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần IV Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thêu của UBND tỉnh tặng Hội NCT Yên Bái.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thêu của UBND tỉnh tặng Hội NCT Yên Bái.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cù Thị Hậu - Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của tỉnh.

5 năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội. Toàn tỉnh có 72.952 hội viên vào Hội, chiếm 92% tổng số NCT của tỉnh.

Trong 5 năm, các cấp Hội NCT đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 30 nghìn lượt NCT với tổng số tiền trị giá gần 6 tỷ đồng; phối hợp với ngành y tế tư vấn, khám sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí cho 103 ngàn lượt NCT, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 55 nghìn NCT; tư vấn, khám mắt miễn phí cho trên 43 nghìn lượt NCT; chữa mắt miễn phí cho 6.178 NCT; chi trả các khoản bảo trợ xã hội cho trên 11 nghìn NCT là người cô đơn, bị khuyết tật, không có lương hưu trên 80 tuổi và hộ nghèo.

Phát huy vai trò NCT, toàn tỉnh có hơn 4 nghìn NCT tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; trên 18 nghìn NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 924 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Thực hiện phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm, NCT toàn tỉnh đã tự nguyện hiến gần 230.000m2 đất, đóng góp trên 60 nghìn ngày công và ủng hộ hơn 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, trường học, làm đường giao thông.

Các cấp Hội NCT trong tỉnh đã thành lập trên 300 các câu lạc bộ: thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng chuyền hơi, thơ, văn nghệ… thu hút trên 6.800 NCT tham gia.

Bà Cù Thị Hậu - Chủ tịch Hội NCT Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội NCT Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Dương Văn Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đạt được.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”; tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu, người thân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao….

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã trao tặng Hội NCT tỉnh bức cờ thêu của UBND tỉnh mang dòng chữ “Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội vững mạnh, giai đoạn 2011 - 2016”;

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách cử đại biểu đi dự Đại hội lần V Trung ương Hội NCT Việt Nam gồm 4 đồng chí; công bố danh sách Ban đại diện Hội NCT tỉnh khóa mới gồm 13 đồng chí và chia tay các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội NCT khóa IV không tiếp tục tham gia.

Nhân dịp này,Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Hội NCT Yên Bái và bằng khen cho 3 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội NCT Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2016; Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho 38 cá nhân có thành tích trong công tác Hội giai đoạn 2011 - 2016.

Hồng Oanh

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục