Hội thảo báo Đảng về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/9/2016 | 1:10:35 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 30/9, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 24, năm 2016 diễn ra tại tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Đẩy mạnh tuyên truyền tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

Quang cảnh buổi Hội thảo.
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và 25 đoàn đại biểu báo Đảng cùng các báo khách mời.

Đồng chí Bùi Minh Đức - Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái trình bày tham luận “Báo Yên Bái góp phần tuyên truyền thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Hiện nay, tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là vấn đề mang tính thời sự đối với mỗi địa phương. Đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai mạnh mẽ bằng những giải pháp đồng bộ. Trong đó, một giải pháp quan trọng là phải nâng cao nhận thức của người dân, của cộng đồng.

Đồng chí Bùi Minh Đức - Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái trình bày tham luận tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu ghi nhận đóng góp quan trọng của báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc trong công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng, nổi bật là vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, biểu dương và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Thời gian tới, đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, chú trọng phát huy thế mạnh của báo điện tử. Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về các khó khăn, những kinh nghiệm, cách làm hay, vấn đề mới, tính phản biện... trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, một số vấn đề được đặt ra đối với các báo Đảng địa phương như: các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng; cần có các hình thức tuyên truyền phù hợp, sáng tạo, lâu dài; phải tạo môi trường tác nghiệp thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời...

Đặc biệt, vấn đề quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ phóng viên chuyên sâu về nông nghiệp, nông thôn, nông dân sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Kim Toàn - Tổng Biên tập Báo Ninh Bình trao cờ đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 25, năm 2017 cho đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tổng Biên tập Báo Phú Thọ.

Nguyễn Thơm

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục