Sơ kết Chương trình hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào)

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/12/2016 | 7:24:05 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 3/12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết đánh Chương trình hợp tác Yên Bái (Việt Nam) - Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào) từ năm 2012 đến nay và đề xuất các hoạt động hợp tác năm 2017.

Hội nghị sơ kết diễn ra ngày 3/12/2016.
Hội nghị sơ kết diễn ra ngày 3/12/2016.

Trước khi diễn ra Hội nghị, đồng chí Si Sụ Phoy Kong Sạ Nịt- Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Xa Nha Bu Ly cùng đoàn công tác của tỉnh bạn đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

Hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái - Xay Nha Bu Ly tuy mới được thiết lập nhưng thời gian quan đã có nhưng hiệu quả thiết thực. Cụ thể, tỉnh Yên Bái đã và đang đào tạo cho trên 140 lưu học sinh tỉnh Xay Nha Bu Ly với các chuyên ngành: tiếng Việt, y tá điều dưỡng, sư phạm. Trong quá trình học tập tại Yên Bái, các lưu học sinh Lào đã nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ tỉnh Yên Bái.

Trong giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Bệnh viện khám chữa bệnh cho cán bộ tỉnh Xay Nha Bu Ly với số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành công  trình này đã phần nào giảm bớt sự quá tải trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh Xay Nha Bu Ly. Năm 2016, tỉnh Yên Bái hỗ trợ tỉnh Xay Nha Bu Ly 50 bộ máy vi tính do Việt Nam sản xuất, lắp ráp.

Các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh, đặc biệt là hai cơ quan đầu mối đã thường xuyên duy trì công tác liên lạc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để phối hợp triển khai thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh.

Các hoạt động trao đổi đoàn, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm đã giúp cán bộ, lãnh đạo hai tỉnh hiểu thêm về phong tục, tập quán của từng địa phương nói riêng và mỗi quốc gia nói chung, góp phần xây đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tại Hội nghị, hai tỉnh đã thống nhất các hoạt động hợp tác trong năm 2017 trên 9 lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông lâm nghiệp, công thương (hoạt động của các doanh nghiệp), công nghệ thông tin, trao đổi đoàn, quân sự và các hoạt động bên lề.

Kế hoạch cụ thể, tỉnh Yên Bái tiếp tục đào tạo 44 lưu học sinh tỉnh Xay Nha Bu Ly đang học tập tại tỉnh Yên Bái. Tỉnh Xay Nha Bu Ly cũng hỗ trợ đào tạo 2 học sinh tỉnh Yên Bái đang học chuyên nghiệp tại trường Đại học Su Pha Nu Vông. Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp nhận mới 10 lưu học sinh tỉnh Xay Nha Bu Ly sang học 1 năm tiếng Việt trước khi chuyển sang học tại các trường chuyên nghiệp của tỉnh Yên Bái; tiếp nhận 10 - 15 cán bộ tỉnh Xay Nha Bu Ly sang trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn tại tỉnh Yên Bái; đóng góp kinh phí để xây dựng công trình hợp tác hoặc hỗ trợ máy tính cho các địa phương đơn vị của tỉnh bạn…

Ngoài ra, hai tỉnh cũng sẽ tiếp tục các hoạt động trao đổi đoàn trong năm 2017 trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, y tế… để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết hai tỉnh Yên Bái - Xay Nha Bu Ly.

Trần Minh

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục