UBND tỉnh Yên Bái gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/12/2016 | 3:25:35 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 4/12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh trước khi các đại biểu đi tham dự "Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc" vào ngày 5/12/2016 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu tại buổi gặp mặt.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc và các đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn quan tâm đến vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh; chỉ đạo Công an tỉnh, Ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với các ngành, các huyện, thị xã hàng năm tổ chức rà soát, bình xét và công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín để kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín tại địa phương.

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đóng vai trò như  "thủ lĩnh" ở khu dân cư, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, có khả năng vận dụng những phong tục, tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống cộng đồng. Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người có uy tín xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu và làm gương cho cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xã hội, dành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cộng đồng, là hạt nhân tập hợp quần chúng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi, noi theo.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc chuyến đi dự "Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc" của đoàn gặt hái nhiều thành công và mong muốn các đại biểu tranh thủ cơ hội giao lưu, trao đổi với người có uy tín các tỉnh bạn về những kinh nghiệm quý trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Thu Hạnh

Các tin khác
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục