Tỉnh Lào Cai thăm, chúc tết tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/1/2017 | 1:54:53 PM

YênBái - YBĐT - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 20/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lào Cai do đồng chí Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của tỉnh Lào Cai đã dành cho Yên Bái trong thời gian qua. Đồng thời thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2016. 

Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội song, với sự nỗ lực, đoàn kết quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là cùng với sự quan tâm hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ của tỉnh Lào Cai, Yên Bái đã hoàn thành 30/31 chỉ  tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,3% GDP, tăng 15%, tổng mức đầu tư phát triển đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách  vượt  trên 2.290  tỷ đồng,  tỷ lệ  hộ nghèo giảm 5,24%. Đặc biệt là các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm chăm lo, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa để nhân dân vui tết, đón xuân lành mạnh và tiết kiệm.

Trong không khí phấn khởi đón mùa xuân mới, đồng chí Bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà mong rằng trong thời gian tới, hai tỉnh Lào Cai - Yên Bái tiếp tục tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết gắn bó, cùng nhau hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, thương mại, góp phần thúc đẩy kinh tế hai tỉnh ngày càng phát triển.


Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đã chúc mừng những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tỉnh Yên Bái tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc và giành được những thắng lợi ngay từ ngày đầu năm.

 Đồng chí Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng quà chúc tết tỉnh Yên Bái. 

Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Đức Toàn

 

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục