Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/2/2017 | 7:28:29 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 16/2, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Hà Ban - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo Bộ trưởng về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trât tự tết Nguyên đán vừa qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương đề ra. Do vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về hình sự đạt gần 87%. Lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán và các lễ hội xuân năm 2017.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tốt, bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm tổ chức văn hóa, văn nghệ đêm giao thừa, đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Yên Bái đạt được thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh đối với lực lượng công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thượng tướng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh tập trung vào công tác xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

Quan tâm làm tốt công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động; trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng và an ninh kinh tế... 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Công an tỉnh quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để gia tăng tội phạm, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác thông tin về tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án đảm bảo khách quan, chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động của người dân và doanh nghiệp.Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh Yên Bái.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Cục An ninh Tây Bắc.

Một số hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Yên Bái:

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an tỉnh Yên Bái

Bộ trưởng Tô Lâm gặp gỡ và trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bại chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái

  Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Yên Bái trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh Yên Bái

        Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Tây Bắc.

Mạnh Cường - Hoài Văn

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục