Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác văn hóa – văn nghệ

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/2/2017 | 11:12:52 AM

YênBái - YBĐT – Sáng 21/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa – văn nghệ năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Năm 2016, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa – văn nghệ năm 2016 trên địa bàn tỉnh; ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã thực hiện gần 600 buổi tuyên truyền lưu động, duy trì 1.695 đội văn nghệ quần chúng với trên 5.000 buổi biểu diễn. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, định hướng sáng tác theo quan điểm, đường lối văn hóa của Đảng, tập trung tuyên truyền, góp phần vào thành công chung của Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công tác quản lý văn học nghệ thuật được tăng cường, văn nghệ sỹ tỉnh nhà tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học.

Trong năm 2016, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã phối hợp quản lý và tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, Chỉ thị 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Ngoài ra, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  được gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân về văn hóa đọc và văn hóa nghe nhìn. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được quan tâm chú trọng. Hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng phát triển…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác văn hóa – văn nghệ và đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực này năm 2017.

Phát biểu định hướng nhiệm vụ văn hóa – văn nghệ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã nhấn mạnh: Trong thời gian tới, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tỉnh càng có ý nghĩa quan trọng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn phát biểu định hướng nhiệm vụ văn hóa – văn nghệ trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với các mặt công tác này, đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì về tầm quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cấp đối với hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, văn nghệ sĩ, biên tập viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn đối với người đọc, người nghe và người xem; không ngừng nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả, chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật . Đồng thời, thực hiện tốt cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020 và giải báo chí “Búa liềm vàng”.

Thanh Chi – Quyết Thắng

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục