Tiểu ban Khánh tiết, thi đua, tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/3/2017 | 4:46:43 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 13/3, Tiểu ban Khánh tiết, thi đua, tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017 tổ chức Hội nghị triển khai, phân công giao nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó hủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên Tiểu ban Khánh tiết, thi đua, tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó hủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên Tiểu ban Khánh tiết, thi đua, tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017.

Tại Hội nghị, cơ quan thường trực Tiểu ban Khánh tiết, thi đua tuyên truyền, diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã quán triệt quyết định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh về thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2017; thông báo dự thảo Kế hoạch công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua - khen thưởng; hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng trong diễn tập và nội dung phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên.

Các thành viên đã tập trung thảo luận điều chỉnh, bổ sung và thống nhất một số nội dung cụ thể của Kế hoạch và nhiệm vụ của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua - khen thưởng bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế và phù hợp với khả năng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của cơ quan thường trực; xác định cuộc diễn tập là một trong nhiệm vụ quan trọng của tỉnh năm 2017; đề nghị từng thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tế, xác định thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành.

Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo tình hình với Thường trực Tiểu ban về tiến độ, kết quả triển khai tổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến cán bộ, đảng viên và người dân; gắn công tác diễn tập với công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua trong mọi ngành, mọi cấp; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm trang trọng, bí mật và an toàn tuyệt đối.

Thanh Năm

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục