Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gặp mặt ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/3/2017 | 9:52:10 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 15/3, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa Bộ Tư lệnh Quân khu với ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí 9 tỉnh trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với 9 ban tuyên giáo, các cơ quan báo chí trên địa bàn các tỉnh thực hiện tốt nội dung tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong năm như: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đặc biệt là tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền làm nổi bật những kết quả, kinh nghiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội...

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 (thứ 5, phải sang) trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị.

Kết quả tuyên truyền đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng, chất lượng tổng hợp, đặc biệt là chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu; làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường quốc phòng và an ninh, thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị...

Trong năm, toàn Quân khu đã phối hợp sản xuất và phát sóng được 480 chuyên mục phát thanh và truyền hình với tổng thời lượng chương trình gần 7.500 phút; duy trì 168 chuyên trang với gần 1.500 tin, bài, ảnh, phóng sự về quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Ngoài ra, có gần 2.000 tin, bài, ảnh, phóng sự liên quan đến LLVT Quân khu được đăng tải, phát sóng thường xuyên trên các báo, đài phát thanh – truyền hình địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đại diện ban tuyên giáo 9 tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung công tác quân sự - quốc phòng trên địa bàn, cơ chế phối hợp, duy trì nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục; đồng thời kiến nghị một số nội dung về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về quốc phòng – an ninh cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên, đặc biệt là việc phối hợp tuyên truyền định hướng dư luận, đấu tranh với những thế lực thù địch, những luận điệu sai trái, thông tin xấu độc, phức tạp, nhạy cảm trên không gian mạng; tiếp tục tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, chống “Diễn biến hòa bình”...

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2016 được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh quân khu 2.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đã cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của ban tuyên giáo các tỉnh trên địa bàn Quân khu và các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về LLVT Quân khu thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả, kinh nghiệm công tác quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu; đi sâu khai thác những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng -an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng bằng khen cho 27 cá nhân là cán bộ, phóng viên, báo cáo viên thuộc ban tuyên giáo, báo, đài 9 tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2016.

Thanh Hương

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục