Hội nghị báo báo viên Tỉnh ủy Yên Bái tháng 3/2017

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/3/2017 | 11:15:58 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 23/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2017.

Các đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2017.
Các đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian qua và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu của cả nước và tỉnh Yên Bái và dự báo tình hình thời gian tới.

Trong những năm gần đây, công tác an toàn thực phẩm đã được Đảng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo và điều hành quyết liệt nhằm hướng tới mục tiêu an toàn thực phẩm cho xã hội. Tuy nhiên, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn đang là vấn đề nhức nhối. Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2017, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do thức ăn bị ô nhiễm vi sinh vật; tử vong do rượu chứa Methanol…

Đối với tỉnh Yên Bái, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội Xuân 2017, tỉnh Yên Bái đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được thông tin về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung như công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; công tác khám chữa bệnh; dân số kế hoạch hóa gia đình; quản lý dược.

Tham dự Hội nghị, các báo cáo viên và đại biểu còn được thông tin về tình hình thời sự chính trị quốc tế nổi bật thời gian gần đây như: thông tin về thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quản lý hoạt động lễ hội; nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc tổ chức, quản lý nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội trong tình hình mới; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2017.

Trong đó, thông tin nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định chính trị; tổ chức triển khai có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục hoàn thành các dự thảo bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyềntrong thời gian tới như kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…; tích cực tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; tuyên truyền những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; đồng thời, đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; tập trung phản ánh những kết quả phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm của đất nước, của tỉnh; công tác đảm bảo ổn định an ninh trật tự; kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ngọc Sơn

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục