Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại xã Thượng Bằng La

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/4/2017 | 7:57:12 PM

YênBái -

YBĐT - Thực hiện chương trình công tác, chiều 13/4, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Bằng La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hàng năm, diện tích gieo cấy đạt 463 ha, năng suất bình quân đạt 12 tấn/ha. Toàn xã hiện có 469,8 ha cam, trên 274 ha chè; tổng đàn trâu, bò có trên 1.320 con.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm mô hình trồng cam của đoàn viên Nguyễn Thị Cúc, tổ dân phố số 1, thị trấn Nông trường Trần Phú

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,74%; số hộ khá, giàu chiếm trên 30%. Năm 2016, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luậ buổi làm việc với Đảng bộ xã Thượng Bằng La, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đạt được.

Đồng chí cho rằng, trong phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực nông lâm nghiệp, xã có nhiều chuyển biến tích cực; cơ cấu lao động có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng quan tâm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Dự án nuôi thỏ của Công ty Nippon Zoky tại xã Thượng Bằng La.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại như: xã chưa phát huy hết các tiềm năng thế mạnh của địa phương; chưa xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế có thu nhập cao, chưa hình thành được các tổ hợp, hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân, tính bền vững của một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa cao...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Thượng Bằng La cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, tôn vinh những hộ gia đình giàu có để khuyến khích nhân dân làm giàu.

Xã cần từng bước hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích cây ăn quả có múi; có phương án thay thế các giống chè già cỗi kém hiệu quả bằng các giống chè mới cho hiệu quả kinh tế cao; chú trọng phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc, phối hợp với Công ty Nippon Zoky (Nhật Bản) vận động nhân dân nuôi thỏ; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động; có các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Thượng Bằng La.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Thượng Bằng La tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng thời đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, đoàn công tác đã đi thăm mô hình trồng cam của đoàn viên Nguyễn Thị Cúc, tổ dân phố số 1, thị trấn Nông trường Trần Phú và Dự án nuôi thỏ của Công ty Nippon Zoky tại xã Thượng Bằng La.

Văn Tuấn - Quyết Thắng

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục