Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại xã Việt Hồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/4/2017 | 1:44:53 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện chương trình công tác, sáng 25/4, đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Đồng chí Dương Văn Thống trao đổi với các lãnh đạo địa phương và các ngành liên quan về việc giữ rừng trên núi Nả, xã Việt Hồng.

Cùng tham gia khảo sát có đồng chí Đinh Đăng Luận - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái.

Xã Việt Hồng có diện tích tự nhiên 3.538 ha, diện tích đất lâm nghiệp có 3.055,6 ha, trong đó rừng phòng hộ 1.224,5ha, 225,5 ha rừng tự nhiên sản xuất.

Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, chính quyền xã Việt Hồng đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trồng rừng, quản lý khai thác, tiêu thụ gỗ rừng.

Kiểm tra bản đồ thực địa diện tích rừng của xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Hàng năm, xã đều xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng; kiện toàn các tổ giao khoán bảo vệ rừng, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện phân loại rừng, nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các trọng điểm bảo vệ rừng.

Cùng với tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, xã đã tổ chức các lớp tập huấn trồng cây lâm nghiệp và thực hiện hỗ trợ giống cây lâm nghiệp cho hộ dân theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Hiện, toàn bộ diện tích 1.224,5 ha rừng tự nhiên phòng hộ và 225,5 ha rừng tự nhiên sản xuất đã được giao cho các tổ bảo vệ tại các thôn bản. Trên địa bàn xã hiện có 188 ha rừng được giao cho 5 khu cộng đồng dân cư theo Quyết định 1268/QĐ-UB của UBND tỉnh ngày 11/8/2008 về phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2008 - 2011.

Nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn xã Việt Hồng chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng; tình trạng khai thác lâm sản trái phép, khai thác gỗ rừng phòng hộ và phát lấn diện tích rừng tự nhiên sản xuất giảm rõ rệt.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo xã Việt Hồng.

Đồng chí Dương Văn Thống trao tặng xã Việt Hồng bức chân dung Bác Hồ.

Sau khi khảo sát thực tế diện tích rừng trên khu vực núi Nả - hang Dơi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Dương Văn Thống yêu cầu lãnh đạo xã Việt Hồng làm rõ xem có gì vướng mắc trong việc tổ chức quản lý đất rừng tự nhiên sản xuất, thực hiện chính sách giao đất, giao rừng; việc quản lý rừng cộng đồng, giải quyết lâm sản để làm nhà ở; công tác phối hợp với các địa phương lân cận trong công tác bảo vệ rừng...

Lãnh đạo xã và cử tri Việt Hồng đã kiến nghị với Đoàn về việc xây dựng chính sách đặc thù cho từng địa phương bảo vệ và phát triển rừng một cách kịp thời, sát thực tế; đề nghị xem xét nâng mức chi trả và giải quyết sự chênh lệch giữa các diện tích liền kề quản lý, bảo vệ rừng.

Đánh giá cao sự cố gắng của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở cơ sở, đồng chí Dương Văn Thống cho rằng, chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở xã Việt Hồng đã được thực hiện tốt. Đặc biệt, xã đã giữ được diện tích rừng tương đối hoang sơ rộng hàng trăm ha gắn với bảo vệ di tích lịch sử hang Dơi.

Tuy nhiên, trên địa bàn còn để xảy ra cháy rừng, còn tình trạng khai thác trộm lâm sản, số hộ nghèo và cận nghèo của xã còn ở mức cao.

Đồng chí yêu cầu địa phương chú trọng tăng cường công tác bảo vệ rừng; phối hợp chặt chẽ với các xã lân cận để làm tốt công tác giữ rừng, không để xảy ra canh tác, khai thác rừng lấn sang diện tích của nhau.

Đồng chí Dương Văn Thống đề nghị xã Việt Hồng và huyện Trấn Yên tính toán tạo một con đường đi bộ, leo núi Nả và tìm hiểu di tích hang Dơi gắn với phát triển du lịch, nhất là khi mạng lưới giao thông ngày càng mở rộng và hoàn thiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống thăm di tích lịch sử Nhà ông Trần Đình Khánh - đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa đầu tiên của tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Dương Văn Thống cùng lãnh đạo huyện Trấn Yên và xã Việt Hồng chụp ảnh lưu niệm tại di tích lịch sử Hang Dơi.

Theo kế hoạch, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành các khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 10 đến 27/4/2017.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) trình kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 tới đây.

Quang Tuấn

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Sáng 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục