Đánh giá kết quả 5 năm Yên Bái thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/4/2017 | 6:03:29 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 26/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Khảo – Cục trưởng Cục xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu Chỉ thị 09 của Ban Bí thư. Trong đó, công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các dịp lễ, tết; đồng thời, đổi mới công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nội dung hình thức tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đến nay, tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả trên 120 mô hình phòng chống tội phạm; trên 400 tổ an ninh xung kích; gần 800 tổ an ninh nhân dân; trên 2.300 tổ hòa giải; gần 3.270 tổ tự quản về an ninh trật tự; … xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Các lực lượng công an, mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng quân đội cũng đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người đặc xá, tù tha tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư; vai trò của MTTQ các cấp trong thực hiện Chỉ thị; kinh nghiệm thực hiện mô hình “tự quản về trật tự an toàn giao thông” trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái trong  thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Yên Bái cần tiếp tục nghiêm túc triển khai Chỉ thị 09 của Ban Bí thư; làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp, ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, nhất là công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh.

Bộ Công an đã trao tặng 3 cờ thi đua xuất sắc và 9 bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở; chủ động nắm vững tình hình. Từ đó, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát động thi đua trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng 3 cờ thi đua xuất sắc và 9 bằng khen cho các tập thể, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.

Thiên Cầm

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục