"Thiên anh hùng ca" bất tử

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/4/2017 | 8:24:08 AM

YBĐT - Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch sử - Chiến thắng 30/4 lại liền với Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Giờ phút thiêng liêng cả dân tộc Việt Nam cùng hát vang khúc khải hoàn reo mừng chiến thắng, cũng là thời khắc mà pháp lý quốc tế phải thừa nhận, tôn trọng sự độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ với đầy đủ chủ quyền của Việt Nam như các nước trên thế giới.

Cách đây tròn 42 năm, ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam như bản "Thiên anh hùng ca sáng chói" và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX - một sự kiện mang tính thời đại sâu sắc.

Với tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, Đại thắng mùa xuân năm 1975 của Việt Nam đã thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Với giai cấp công nhân Việt Nam, ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ và quyền lợi kinh tế - xã hội. Vì thế, ngày 1/5 hàng năm đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Hôm nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam luôn thể hiện, khẳng định và phát huy bản lĩnh, trách nhiệm tiên phong, đi đầu của mình để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện và đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống.

Đây cũng là dịp để mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cần phát huy ý thức, trách nhiệm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh, trí tuệ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Cùng với các Đảng bộ, địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, giai cấp công nhân và nhân dân lao động tỉnh Yên Bái đã ra sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng và thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương đạt được những thành tựu quan trọng: nền kinh tế phát triển ổn định và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh.

Đặc biệt, nhiều công trình, dự án quan trọng hoàn thành trong năm 2016 được đưa vào sử dụng đã và đang phát huy hiệu quả tích cực như: công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh 500 giường, công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái, Khu trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn Hoa Sen Yên Bái, đường nút giao thông IC 12 - Vân Hội, nâng cấp, cải tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ và Di tích lịch sử văn hóa Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán…

Phong trào xây dựng nông thôn mới đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; dân chủ xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh... đã và đang góp phần tạo tiền đề quan trọng để Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa xuân năm 1975 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái sẽ ra sức phấn đấu lao động, học tập, nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, cùng đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng viết tiếp  "Thiên anh hùng ca" bất tử của dân tộc bằng hiệu quả của những quyết sách, việc làm thiết thực cho Đảng, cho dân vì mục tiêu cao đẹp: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thanh Hương

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục