Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Châu Quế Hạ

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/5/2017 | 2:12:11 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, sáng 10/5, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Cùng đi có lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Châu Quế Hạ là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, địa bàn rộng, địa hình tương đối phức tạp, giao thông đi lại không thuận lợi, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn, song dưới cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm.

Trong sản xuất nông lâm nghiệp, xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi. Toàn xã gieo cấy 103 ha lúa đông xuân, đạt 100% kế hoạch; ngô đạt 247 ha; sắn trồng mới 850 ha, đạt 100% kế hoạch; trồng mới rừng đạt 97/180ha; chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Xã đã tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chính sách hỗ trợ các mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò... Đến nay, Châu Quế Hạ đã hoàn thành 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Đảng bộ xã chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đăng ký xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại như: các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu còn hạn chế ở một số cấp ủy, chi bộ; việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chưa thực sự bền vững; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thực hiện khung thời vụ còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao (tỷ hộ hộ nghèo chiếm 48,5%, hộ cận nghèo chiếm 19,3%)...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã có ý kiến gợi mở và định hướng một số vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền xã Châu Quế Hạ cần tập trung quan tâm lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới. Đó là: Đảng bộ cần xác định những khâu đột phá và xây dựng để nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc triển khai các đề án, chính sách hỗ trợ người dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo; công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng; việc thực hiện các chính sách giao đất, khoán bảo vệ rừng; công tác bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Châu Quế Hạ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã Châu Quế Hạ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí chia sẻ những khó khăn của xã; đó là cơ sở hạ tầng giao thông, việc đi lại của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn cao…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội các cấp đề ra.

Đồng chí yêu cầu xã triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác giữ gìn đảm bảo vệ sinh môi trường; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng việc triển khai Đề án sắp xếp, quy mô mạng lưới trường, lớp học đảm bảo hiệu quả, hợp lý; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy lưu ý Đảng bộ xã quan tâm làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở; tiếp tục triển khai thục hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ xã Châu Quế Hạ. 

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của địa phương về những vấn đề liên quan đến công tác đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, các chế độ chính sách đối với người có công và các vấn đề liên quan đến đất đai để tổng hợp, phản ánh với Trung ương và tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đức Toàn

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục