Yên Bái: Luyện tập lần 2 chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2017 | 7:52:22 AM

YBĐT - Ngày 21/5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Yên Bái tổ chức luyện tập lần 2 theo khung diễn tập vận hành cơ chế để rút kinh nghiệm chuẩn bị cho luyện tập tổng hợp và thực hành diễn tập KVPT tỉnh năm 2017.

Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy bàn chủ trương, biện pháp lãnh đạo.
Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy bàn chủ trương, biện pháp lãnh đạo.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh;  đồng chí Dương Văn Thống -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh dự, chủ trì luyện tập.

Trong thời gian 2 ngày, thành phần khung diễn tập vận hành cơ chế rút gọn cấp tỉnh tổ chức luyện tập lần 2 với 9 nội dung trong diễn tập; tập trung vào những nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 2 và kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Yên Bái tại Hội nghị rút kinh nghiêm luyện tập lần thứ nhất.

Trong quá trình luyện tập, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, từng thành viên trong khung tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cá nhân theo cương vị chức trách đảm nhiệm; nắm chắc nội dung điều chỉnh, vận dụng linh hoạt sát thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Việc điều hành của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong các nội dung luyện tập lần 2 bảo đảm đúng nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống và điều kiện thực tế. Sau mỗi nội dung luyện tập, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đã tiến hành rút kinh nghiệm điều chỉnh, bổ sung phương pháp luyện tập đối với từng cá nhân; mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị để làm cơ sở tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương pháp điều hành cho phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, làm cơ sở chuẩn bị tốt cho luyện tập tổng hợp và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Cùng thời gian này, huyện Yên Bình và thị trấn Yên Bình đã tiến hành tổ chức luyện tập lần 2 theo nội dung rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh.

Thanh Năm

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục