Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/5/2017 | 2:05:29 PM

YênBái -

YBĐT - Sáng 27/5, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Yên Bái năm 2017 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Dự, chỉ đạo và tham quan diễn tập có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Chính ủy Quân khu 2, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bộ Công an; lãnh đạo các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang…

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu nhấn mạnh: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Hơn lúc nào hết, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng KVPT; củng cố thế và lực, nâng cao sức mạnh toàn diện, ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong KVPT ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đặc biệt, từ nhiều tháng qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh với tinh thần, trách nhiệm cao đã tập trung, nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm sẵn sàng cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Thông qua diễn tập là dịp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận với thực tiễn của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy, vai trò làm tham mưu, phối hợp hiệp đồng của LLVT và các ban, ngành, đoàn thể; củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Đồng thời tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến, bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra và làm cơ sở rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường tiềm lực cho KVPT và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập 1 bên 3 cấp, có một phần thực binh, được thực hiện qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ; phần thực binh xử trí tình huống A2 và chiến đấu tiến công địch lâm thời phòng ngự.

Ngay sau khai mạc, thành khung diễn tập vận hành cơ chế của tỉnh, huyện Yên Bình và thị trấn Yên Bình đã tổ chức thực hành các nội dung theo từng tình huống diễn tập của Ban Chỉ đạo và Đạo diễn Quân khu 2 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt sát với thực tế, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị địa phương gắ́n với từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của LLVT.

Lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức biểu diễn tình huống giả định giải cứu con tin, rà phá bom mìn, phòng chống cháy nổ… với sự tham gia của trên 500 cán bộ, chiến sỹ cùng những trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, phục vụ đắc lực cho nghiệp vụ.

Tình huống thực binh A2 diễn ra rất thành công và đã được lãnh đạo Quân khu 2 và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khen ngợi, tặng thưởng đột xuất.

Chiều và tối ngày 27/5, khung diễn tập của tỉnh và các đại biểu di chuyển, tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo của đợt diễn tập.

Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Lực lượng Công an tỉnh tham gia tại cuộc diễn tập.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 tham quan cuộc diễn tập.

Lực lượng Công an tỉnh tổ chức biểu diễn tình huống giả định giải cứu con tin.

 Khen thưởng đột xuất cho đơn vị thực hiện tình huống thực binh A2.

Anh Hải - Hoài Văn

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục