Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/7/2017 | 1:08:07 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 11/7, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái (LĐLĐ) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 - 28/7/2017).

Thừa ủy quyền, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vương Văn Bằng - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái
Thừa ủy quyền, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vương Văn Bằng - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Trong bất kỳ giai đoạn nào, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công đoàn các cấp luôn chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức thành công nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của đông đảo công nhân, viên chức, người lao động.

Những hoạt động này đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh, cán bộ Công đoàn tỉnh Yên Bái 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà biểu dương những thành tích đóng góp của tổ chức Công đoàn tỉnh trong 70 năm qua.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là cấp cơ sở; tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018 - 2023; tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của công nhân, viên chức, người lao động; các cấp công đoàn tiếp tục tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã tặng LĐLĐ tỉnh Yên Bái bức cờ thêu mang dòng chữ: "Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hội nhập - phát triển".

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu Cụm, Khối thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng chí Vương Văn Bằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 7 đồng chí là cán bộ lãnh đạo tỉnh, cán bộ Công đoàn tỉnh Yên Bái và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân. UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2016.

                                                                                                 Lê Thương

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục