Ủy ban kiểm tra Trung ương công khai việc xử lý đảng viên vi phạm

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/7/2017 | 2:12:54 PM

Lãnh đạo cơ quan kiểm tra Trung ương nói cơ quan này đã xác định trọng tâm nội dung công tác và "không có vùng cấm".

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng.

Phát biểu tại Hội nghị của ngành kiểm tra ngày 13/7, ông Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết xử lý kỷ luật một lãnh đạo cấp cao.

"Việc công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên vi phạm từng bước tạo niềm tin với cán bộ, người dân", ông nói.

Ông Trần Quốc Vượng cũng lưu ý ngành kiểm tra Đảng cần chủ động nắm chắc tình hình bằng các hoạt động nghiệp vụ, cụ thể như giám sát thường xuyên, theo dõi địa bàn, thanh tra, kiểm toán, xét xử, đơn thư...

"Phải biết lựa chọn vấn đề, thực hiện đúng nhiệm vụ Đảng và nhân dân đang cần giải quyết. Trong công tác kiểm tra phải khách quan; khi kết luận, cần giúp đối tượng tự giác nhận ra được khuyết điểm", ông nhấn mạnh.

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, 6 tháng qua, cơ quan này đã kiểm tra 9 tổ chức đảng và 15 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có các cán bộ nguyên là lãnh đạo Tập đoàn dầu khí, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương...

Ngoài ra, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng và gần 6.000 đảng viên; Uỷ ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật hơn 1.600 đảng viên bằng các hình thức khác nhau.

Nguyên nhân khiến các đảng viên bị kỷ luật là do vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

"Cơ quan chức năng đã lựa chọn trọng tâm kiểm tra, không có vùng cấm. Việc thi hành kỷ luật bảo đảm dân chủ, nghiêm minh, khách quan", ông Tú khẳng định.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục