Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tri ân các anh hùng liệt sỹ tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/7/2017 | 11:26:48 AM

YênBái - YBĐT - Thực hiện chương trình công tác, trong 2 ngày 24 và 25/7, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra tình hình cơ sở và thực hiện các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nông Văn Lịnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh.

Tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - công trình được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Văn Chấn, Nghĩa Lộ khởi công xây dựng ngày 12/7/1982.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ

Đây là 1 trong 13 chi nhánh của Bảo tàng Hồ Chí Minh trên địa bàn cả nước. Hiện nay, Khu tưởng niệm đang lưu giữ và bảo quản gần 200 cuốn sách và trên 1000 tranh ảnh, bút tích, các thước phim tư liệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Dương Văn thống và đoàn đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Căng - Đồn Nghĩa Lộ và Đền thờ các anh hùng liệt sỹ thị xã Nghĩa Lộ. Căng - Đồn Nghĩa Lộ từng là nơi đã diễn ra cuộc bạo động phá Căng của các chiến sĩ cộng sản chốn lao tù ngày 17/3/1945, ghi nhận chiến công của quân và dân ta trong trận đánh Phân khu quân sự Nghĩa Lộ của thực dân Pháp năm 1952, giải phóng Nghĩa Lộ, mở đường tiến vào giải phóng hoàn toàn Tây Bắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cùng đoàn công tác của tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Căng - Đồn Nghĩa Lộ

Thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Tây Bắc tháng 11 – 1952.

Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Văn Chấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm tri ân và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ để ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Đồng chí Dương Văn Thống cùng đoàn công tác thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Văn Chấn

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xin nguyện chung sức đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Đồng chí Dương Văn Thống cùng đoàn công tác của tỉnh thắp hương lên từng phần mộcác anh hùng liệt sĩ

Sau khi thực hiện các hoạt động tri ân tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, đồng chí Dương Văn Thống cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm dự án nuôi thỏ của Công ty Nippon Zoki (Nhật Bản) tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và kiểm tra thực địa cánh đồng Mường Lò; kết quả thực hiện chuyển đổi đất lúa sang mục đích khác trên địa bàn thị xã từ năm 2015 đến 30/6/2017 và kiểm tra một số công trình bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

Đồng chí Dương Văn Thống cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa cánh đồng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Thống cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà đồng chí Hà Ngoan – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn (ảnh trên).

Mạnh Cường

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục