Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn làm việc tại huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/8/2017 | 1:47:46 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 18/8, tại huyện Mù Cang Chải, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn do Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái, huyện Mù Cang Chải về công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tặng quà các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn trong đợt thiên tai tại huyện Mù Cang Chải.
Đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tặng quà các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn trong đợt thiên tai tại huyện Mù Cang Chải.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) tỉnh; Đại tá Phạm Hồng Chương - Chỉ huy trưởng Bộ Chì huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo UBND huyện Mù Cang Chải, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Thông tin với đoàn công tác về tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh cho biết, từ đầu năm đến ngày 31/7/2017 trên địa bàn tỉnh xuất hiện 12 trận mưa kèm theo lốc xoáy, sạt lở đất, đã làm thiệt hại về người, tài sản và hoa màu của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 126 tỷ đồng. 

Riêng từ đầu tháng 8 đến ngày 17/8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hiện tượng mưa to, lũ ống, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất tại các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên và Yên Bình. 

Trong đó, trận lũ quét lịch sử ngày 3/8 tại Mù Cang Chải đã có 8 người chết, 6 người mất tích và 9 người bị thương; có 61 nhà bị thiệt hại do thiên tai, trong đó có 54 nhà bị cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn, 7 nhà bị hư hỏng một phần, 85 nhà phải di dời khẩn cấp; 166 công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng rất nặng, trên 127 ha diện tích lúa, ngô bị thiệt hại…Tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 546 tỷ đồng. 

Về thiệt hại do mưa lũ ở huyện Văn Yên, Trấn Yên ngày 6/8 có 1 người bị chết do sạt lở đất; sập đổ hoàn toàn 4 nhà; 25 nhà di dời khẩn cấp do sạt lở ta luy, 2 nhà phải di dời do ngập nước; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng…, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng trên 29 tỷ đồng. 

Thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất tại huyện Yên Bình ngày 17/8 có 1 người chết do sạt đất; trên 20 ha lúa bị ngập; tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng…
 
Ngay sau khi nhận được báo cáo về thiệt hại, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương huy động các lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người chết tổ chức mai táng; chữa trị kịp thời đối với người bị thương, đồng thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; tổ chức các đoàn trực tiếp xuống địa phương hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình bị nạn và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả tại các địa phương; chỉ đạo, tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt ở các khu vực ven sông, suối có nguy cơ cao.
 
Hiện, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo, rà soát, thống kê chính xác và kiểm tra thực tế toàn bộ thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra. Trên cơ sở đó đề xuất và tổ chức các giải pháp khắc phục; tăng cường các lực lượng  tìm kiếm những người còn mất tích; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai; chỉ đạo khắc phục, sửa chữa, dọn dẹp các công trình giao thông bị hư hỏng trên địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo giao thông thông suốt; khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ mùa.
 
Đối với những diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, tỉnh có kế hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp để phát triển sản xuất, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tập trung các biện pháp xử lý môi trường, tránh để xảy ra mất vệ sinh môi trường và phát sinh dịch bệnh; làm tốt công tác thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tìm kiếm cứu nạn; giữ vững an ninh trật tự địa bàn…

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, công tác an sinh xã hội phải được hỗ trợ kịp thời, các công trình bị hư hỏng nặng cần phải được sửa chữa, cải tạo. Tỉnh Yên Bái đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai; đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai bố trí kinh phí cho tỉnh thực hiện các chương trình phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai; đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Quân khu 2 hỗ trợ các phương tiện vật chất phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Trương Đức Nghĩa đã chia sẻ những khó khăn, mất mát của các địa phương trong tỉnh, đồng thời đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
 
 
 Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.
 
Đồng chí cũng lưu ý: trước những diễn biến bất thường của thời tiết, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát, điều chỉnh kế hoạch sát với từng địa bàn, có những phương án cụ thể để chủ động ứng phó khi xảy ra thiên tai, mưa lũ.
 
Tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; quan tâm củng cố các lực lượng tại chỗ, nắm bắt chắc về phương tiện máy móc tại chỗ để huy động kịp thời và có hiệu quả; quan tâm đến công tác đảm bảo thông tin trao đổi phục vụ chỉ đạo điều hành. 

Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cũng đồng ý với đề xuất của tỉnh về cấp bổ sung một số phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai.

Thiên Cầm

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục